Cuộc họp báo dự kiến bắt đầu lúc 12h (16h giờ Hà Nội) hôm nay, trong đó Tổng thống Vladimir Putin sẽ chọn ra những câu hỏi đáng chú ý nhất để trả lời, về mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại của nước Nga.
Kênh truyền hình Rossiya-1 đưa tin tính đến đêm 13/12, người Nga đã thực hiện gần 1,3 triệu cuộc gọi và gửi hơn 500.000 tin nhắn đến tổng đài để đặt câu hỏi cho Tổng thống. Hơn 40.000 tin nhắn được gửi qua ứng dụng điện thoại di động "Moscow - to Putin", và khoảng 130.000 email được gửi tới website cùng tên.
Ngoài ra, tổng đài còn nhận được 90.000 câu hỏi từ người dân thông qua mạng xã hội. Truyền thông Nga cho biết hầu hết câu hỏi liên quan chiến sự ở Ukraine, nhà ở và dịch vụ công.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở Moskva ngày 12/12. Ảnh: AFP
Kể từ năm 2001, ông Putin đã 15 lần tổ chức họp báo thường niên để trả lời câu hỏi của công chúng trên cương vị tổng thống và 4 lần ở vai trò thủ tướng. Lần gần nhất ông Putin tổ chức họp báo thường niên là vào năm 2021.
Sự kiện này bị hủy năm ngoái trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine gặp khó khăn, khi Kiev giành lại các vùng lãnh thổ ở miền đông và miền nam. Tuy nhiên, hiện chiến dịch phản công của Ukraine đã không thể chọc thủng phòng tuyến của Nga và sự hỗ trợ từ đồng minh phương Tây cho Kiev đang bị suy giảm.
Và kinh tế, Nga đã chống chọi được các lệnh trừng phạt của phương Tây, dù khả năng phục hồi lâu dài của nền kinh tế vẫn chưa chắc chắn. Nga vẫn có thể duy trì hoạt động chiến sự nhờ bán dầu, vấn đề mà ông Putin đã thảo luận trong chuyến đi tháng này tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Arab Saudi.
Trong cuộc họp báo hôm nay, Tổng thống Nga dự kiến đề cập các vấn đề trong nước và chính trị quốc tế, đồng thời lặp lại những phát biểu về Ukraine.
Huyền Lê (Theo AFP, TASS)