"Nhiệm vụ then chốt, quan trọng nhất của ngành công nghiệp quốc phòng là cung cấp vũ khí, trang thiết bị cần thiết với số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu cho các đơn vị quân đội. Điều này cần tiến hành trong thời gian ngắn", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Nga ở tỉnh Tula hôm 23/12.
Ông Putin thăm nhà máy nâng cấp xe thiết giáp tại tỉnh Tula hôm 23/12. Video: Điện Kremlin.
Cuộc họp có sự góp mặt của quan chức tập đoàn phát triển tên lửa Almaz-Antey, hãng xe Kamaz và tập đoàn chế tạo tăng thiết giáp Uralvagonzavod lớn nhất Nga. Tổng thống Putin trước đó cũng thăm các nhà máy chế tạo hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir, tên lửa chống tăng Kornet-EM và xe chiến đấu bộ binh BMP-2 phiên bản hiện đại hóa.
Ông chủ Điện Kremlin cho rằng các nhà sản xuất cần cải thiện tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí dựa trên kinh nghiệm thu được trong tác chiến thực tế, nhất là phản hồi từ những đơn vị đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.
"Cần thiết lập cơ chế lâu dài và hiệu quả để trao đổi thông tin, giúp cải thiện chất lượng vũ khí cung cấp cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Quy trình này đã được thiết lập từ lâu, đặc biệt là trong quá trình tác chiến tại Syria", ông Putin cho hay, đề cập đến chiến dịch quân sự chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Putin thăm nhà máy sản xuất tên lửa Kornet tại tỉnh Tula hôm 23/12. Ảnh: Điện Kremlin.
Tổng thống Putin hôm 22/12 tuyên bố Nga không hạn chế chi tiêu quốc phòng và sẽ "cung cấp mọi thứ mà quân đội yêu cầu". Phát biểu của ông chủ Điện Kremlin được coi là dấu hiệu cho thấy Moskva sẽ tăng đáng kể chi tiêu quân sự trong hai năm tới, trong bối cảnh phương Tây nhận định Nga có thể chuẩn bị cho chiến dịch kéo dài và tốn kém tại Ukraine.
Tỉnh Tula nằm cách thủ đô Moskva khoảng 200 km về phía nam, được coi là "thủ phủ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga". Những công xưởng chế tạo vũ khí đầu tiên được xây dựng ở đây từ năm 1712 và liên tục xuất xưởng khí tài quân sự trong hơn 300 năm qua. Hiện có 25 tập đoàn quốc phòng Nga đặt trụ sở và nhà máy ở Tula.
Các quan chức phương Tây gần đây nhận định Nga đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất vũ khí, do ảnh hưởng từ loạt lệnh trừng phạt của phương Tây, khiến các tập đoàn quốc phòng thiếu nguyên vật liệu và các thiết bị công nghệ cao.
Vũ Anh (Theo RT, Reuters)