"Tập đầu tiên đã được phát. Sẽ có những tập khác", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay đăng trên Telegram.
Bình luận được ông Medvedev đưa ra sau khi Nga phóng ít nhất 84 quả tên lửa tập kích thủ đô Kiev và khoảng 10 thành phố khác trên khắp Ukraine. Vụ tấn công diễn ra hai ngày sau vụ nổ trên cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga sáng 8/10. Ông Medvedev cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công cầu Crimea và cho rằng Nga chỉ có thể đáp trả bằng cách "tiêu diệt những kẻ khủng bố".
Trong bài đăng Telegram, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cáo buộc chính phủ Ukraine hiện tại theo "mô hình phát xít" và sẽ là "mối đe dọa thường xuyên, trực tiếp, rõ ràng đối với Nga".
"Vì vậy, ngoài việc bảo vệ người dân và biên giới đất nước, theo tôi, mục tiêu các hành động trong tương lai của chúng ta nên là dỡ bỏ hoàn toàn chế độ chính trị của Ukraine", ông viết thêm.

Cảnh sát đánh giá thiệt hại sau vụ tập kích ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 10/10. Ảnh: AFP.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã "đánh trúng mọi mục tiêu được chỉ định" và hoàn tất nhiệm vụ trong cuộc tập kích mới nhất. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine là "một phần trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga".
Phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận quân đội Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine bằng tên lửa dẫn đường tầm xa.
"Nếu các âm mưu khủng bố tiếp diễn trên lãnh thổ Nga, phản ứng của chúng ta sẽ rất quyết liệt và có quy mô tương ứng với mức độ đe dọa nhằm vào Liên bang Nga. Không ai được nghi ngờ về điều này", ông Putin nhấn mạnh.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga muốn xóa sổ Ukraine bằng đợt tập kích mới, trong khi chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho rằng các cuộc tấn công tên lửa vào loạt thành phố Ukraine là "tín hiệu cho thế giới văn minh rằng vấn đề nước Nga phải được giải quyết bằng vũ lực".
Vụ tập kích hôm nay là đòn tấn công dữ dội nhất nhằm vào Kiev sau nhiều tháng yên tĩnh. Lần gần nhất thủ đô Ukraine bị tập kích trước đó là ngày 26/6. Giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine hiện tập trung chủ yếu ở khu vực Kharkov ở vùng đông bắc và Kherson ở miền nam nước này.
Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức phương Tây chỉ trích các cuộc tập kích vào Kiev cùng các thành phố Ukraine hôm nay là điều "không thể chấp nhận". Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố sẽ chuyển hệ thống phòng không IRIS-T đầu tiên cho Ukraine trong vài ngày tới.

Những thành phố Ukraine bị tập kích tên lửa ngày 10/10. Đồ họa: Guardian.
Huyền Lê (Theo AFP)