Không đoàn ném bom số 7 thuộc không quân Mỹ hôm qua cho biết sự việc xảy ra trong quá trình bảo dưỡng oanh tạc cơ B-1B Lancer tại căn cứ Dyess ở bang Texas hôm 20/4, khi một trong 4 động cơ của máy bay bốc cháy.
"Lực lượng phản ứng nhanh đã có mặt tại hiện trường và kiểm soát ngọn lửa. Hai người bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng và được đưa đến trung tâm y tế gần đó", thông cáo của Không đoàn số 7 có đoạn.
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa dữ dội bao trùm một phần thân, cánh và bên dưới phi cơ đang nằm tại bãi đỗ.
Chiếc B-1B bốc cháy trong video công bố hôm 21/4. Video: Facebook/AFamnncosnco.
Chưa rõ mức độ hư hại của máy bay và liệu nó có bị loại biên hay không. Nếu quyết định sửa chữa, không quân Mỹ sẽ cần nhiều thời gian để khôi phục khả năng hoạt động, khiến phi đội oanh tạc cơ B-1B của nước này bị cắt giảm trong bối cảnh ngày càng thiếu hụt lực lượng.
B-1B được sản xuất trong giai đoạn 1983-1988, chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế ngày 1/10/1986. B-1B được trang bị 6 giá treo gắn ngoài cùng ba khoang vũ khí trong thân, cho phép nó mang theo 57 tấn vũ khí các loại, là oanh tạc cơ chiến lược có tải trọng vũ khí lớn nhất của Mỹ.
Mỹ năm ngoái hoàn tất loại biên 17 trong tổng số 62 chiếc B-1B Lancer sau hàng chục năm phục vụ, bước đầu tiên trong kế hoạch ngừng vận hành toàn bộ phi đội này trong 10 năm tới để nhường chỗ cho các oanh tạc cơ mới hơn.
Vũ Anh (Theo Drive)