Trả lời:
Nếu uống nước nhiều, đi tiểu nhiều thì nước tiểu trong, không màu hoặc chỉ hơi vàng. Nếu đi tiểu ít (do uống nước ít hoặc ra nhiều mồ hôi) thì nước tiểu cô đặc, có màu vàng đậm. Khi cơ thể mệt mỏi, bị sốt do nhiễm khuẩn hoặc do ăn uống thái quá thì nước tiểu có màu vàng nâu.
Khi uống thuốc quinin chữa bệnh sốt rét, nước tiểu có màu vàng đậm. Nếu uống antipyrin (hạ nhiệt, giảm đau), uống rubacbơ (thuốc bổ, nhuận tràng) hoặc phenolphtalein (nhuận tràng), thuốc tẩy, thuốc chống lao rifampicin thì nước tiểu sẽ có màu đỏ.
Cháu cần xem lại hằng ngày đã xuống nước đủ chưa (trời mát cần 1,5 lít/ngày, trời nóng, ra nhiều mồ hôi hoặc lao động nhiều thì phải uống nhiều hơn). Nếu cháu không dùng các thuốc kể trên, hãy thử uống nước nhiều, nếu nước tiểu trong hoặc hơi vàng thì không có gì đáng lo.
Hai tinh hoàn nằm trong một túi cơ, khi lạnh thì co lại để tinh hoàn được sưởi ấm, khi nóng thì chảy sệ xuống cho tinh hoàn được mát. Đó là hiện tượng sinh lý bình thường.
BS Vũ Hướng Văn, Sức Khỏe & Đời Sống