Trả lời:
Radon là một chất khí tự nhiên ra đời từ sự phân rã chất uranium 238 và radium 226. Nó chỉ có ở những vùng đất chứa uranium. Radon là khí trơ về mặt hóa học nhưng lại có tính phóng xạ, nếu tích tụ ở hàm lượng cao sẽ có thể gây hại cho phổi, gia tăng nguy cơ ung thư phổi. Do có tính phóng xạ nên nó được điều chế trong các ống đặc biệt, được bảo quản tốt để dùng thay thế radium trong xạ trị ung thư.
Tôi chưa được đọc tài liệu nào đề cập đến việc dùng nước khoáng radon để trị bệnh, cũng không được biết nước ta có nguồn khoáng chứa radon. Nước khoáng đang được dùng hiện nay chủ yếu chứa các muối natri sulfat, magnesi sulfat, natri bicarbonat và một số nguyên tố vi lượng như Fe, Co, Zn, Mn, Cu, I, Bo, Mo...
TS Nguyễn Hữu Đức, Sức Khỏe & Đời Sống