Để tránh cái nóng gần 40 độ, Thúy Liên, nhịn ăn để dành tiền ra quán cà phê "cắm rễ" 12 tiếng mỗi ngày.
Các nhà khoa học cho biết, những đợt rét đậm vẫn sẽ xảy ra kể cả khi mùa đông nhìn chung ấm áp.
Cơ quan Khí tượng Australia (BOM) cho biết thị trấn ven biển Onslow ở miền tây nước này đạt nhiệt độ cao nhất cả nước trong 62 năm qua.
Hơn 31 triệu người khắp miền tây và trung tây Mỹ sắp đón đợt nắng nóng tàn khốc với nhiệt độ có thể tăng kỷ lục ở California và Nevada.
Nhiệt độ trung bình tại Pháp trong năm 2020 cao hơn 0,1°C so với kỷ lục năm 2018, cơ quan thời tiết Météo-France hôm 29/12 cho biết.
MỹMùa hè năm nay, Thung lũng Chết ở California ghi nhận có những ngày nhiệt độ cao mức kỷ lục tới hơn 54 độ C.
Cơ quan khí hậu châu Âu ghi nhận nhiệt độ tăng vọt trong tháng 5 ở khu vực Siberia, nơi chứa phần lớn tầng đất đóng băng vĩnh cửu.
Nhiệt độ tại cơ sở nghiên cứu Esperanza của Argentina trên bán đảo Nam Cực hôm 6/2 đạt ngưỡng 18,3°C, con số cao nhất trong hồ sơ khí hậu.
Do ảnh hưởng của sóng nhiệt, nhiệt độ trung bình cả nước lên tới 40,9°C khiến nhiều địa phương ở Australia phải sẵn sàng chiến đấu với "giặc lửa".
Nhiệt độ trung bình toàn cầu được ghi nhận đạt mức cao kỷ lục trong giai đoạn 2010 - 2019, Liên Hợp Quốc hôm 3/12 cho biết.
Đảm bảo sức khỏe và tiến độ vụ lúa Hè Thu trước đợt nắng nóng kỷ lục, người dân ở nhiều tỉnh phía Bắc phải tranh thủ cấy đêm.
Quy định cấm mặc quần đùi kể cả trong thời tiết nóng bức khiến các nam sinh trung học cơ sở quyết định mượn váy của bạn nữ.
Những nơi lạnh nhất thế giới có nhiệt độ trung bình luôn trong khoảng -30 tới -40 độ C vào mùa đông.
Với mức nhiệt trên 40 độ C, Hà Nội cùng các thành phố Tây Nam Á như New Delhi, Islamabad, Medina là những điểm nóng nhất thế giới ngày 5/6.
Năm 2017 có thể sẽ thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ, khi Trái Đất hứng chịu hậu quả nặng nề hơn từ biến đổi khí hậu.
EVN Hà Nội sẽ hoãn toàn bộ lịch cắt điện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày nhiệt độ trên 36°C.
Thời tiết nóng bức ở miền đông Australia khiến hàng chục đám cháy bùng phát, cơ quan tình trạng khẩn cấp nước này cảnh báo hỏa hoạn trên diện rộng.
Sân Trung tâm phục vụ Wimbledon 2015 (London) đón nắng nóng kỷ lục trong lịch sử giải đấu: 41,2 độ C hôm 1/7.
Nơi được phong tặng "danh hiệu" nóng nhất thế giới thuộc về Dahst-e Lut, Iran với hơn 70 độ C, còn Nam Cực là nơi lạnh nhất, -89 độ C.