Tiêm chủng đủ và đúng lịch cho bé
Khoa học đã chứng minh, tiêm ngừa là cách tốt nhất để phòng bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, để đạt được kết quả phòng bệnh, việc tiêm ngừa cần thực hiện đủ và đúng lịch. Nhiều vaccine chỉ hiệu quả khi được chủng ngừa kịp thời trong một thời gian rất ngắn, nếu mẹ chần chừ có thể bỏ lỡ cơ hội vàng phòng bệnh cho con. Ví dụ, vaccine phòng bệnh đường ruột do virus rota chỉ có hiệu quả khi bé uống trước 6 tháng tuổi.
Vaccine tiêm chưa đủ liều, không đúng lịch vẫn có thể khiến trẻ mắc bệnh khi tiếp xúc với người mắc bệnh, dù mức độ nhẹ hơn chưa tiêm liều nào. Dịch sởi năm 2018, 2019 tại nước ta đã chứng kiến số trẻ mắc bệnh ở đủ mọi lứa tuổi và thường rơi vào những trẻ chưa chích ngừa sởi hoặc chưa tiêm nhắc sởi mũi thứ 2. Một số phụ huynh cho rằng khi nào có dịch mới cần đi tiêm, nhưng điều này có thể không giúp bảo vệ trẻ khi dịch xảy ra.

Vaccine chỉ phòng bệnh hiệu quả khi được tiêm đủ và đúng lịch. Ảnh: gleneagles
Khi tiêm ngừa một loại vaccine, cơ thể sẽ phòng được bệnh với tác nhân gây bệnh tương ứng. Tùy từng loại vaccine và cơ địa từng người mà mỗi người sẽ có sự đáp ứng miễn dịch khác nhau sau khi tiêm. Có loại vaccine tiêm 1 mũi, có loại phải tiêm nhiều mũi theo lịch hẹn mới phòng được bệnh.
Mỗi loại vaccine đưa vào sử dụng đều đã nghiên cứu về tính an toàn, hiệu lực, hiệu quả, liều lượng, đường tiêm, lịch tiêm chủng theo những quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế. Để có thể phòng bệnh hiệu quả, mỗi người cần tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế.
Khám sàng lọc trước khi tiêm
Trước khi tiêm một vaccine, bé sẽ được bác sĩ khám sàng lọc, nhằm đảm bảo việc tiêm chủng là đúng thời điểm, hiệu quả và an toàn. Hay nói cách khác, việc khám sàng lọc đảm bảo bé đủ điều kiện sức khỏe để tiến hành tiêm, hạn chế tối đa những phản ứng sau tiêm.
Khi khám sàng lọc, bố mẹ cần thông báo cho bác sĩ các vấn đề về sức khỏe và lịch sử tiêm chủng của con như: trẻ có bú (ăn), uống, ngủ, chơi bình thường không; có đang sốt hay mắc bệnh gì; có đang dùng thuốc hoặc sử dụng phương pháp điều trị nào; có tiền sử dị ứng với thuốc hay thức ăn; có tiền sử dị ứng với vaccine hoặc có phản ứng nặng ở các lần tiêm chủng trước...
Để trả lời chính xác các câu hỏi này, trước khi đưa con đi tiêm, bố mẹ cần theo dõi tình trạng sức khỏe của bé. Khi đưa bé đi tiêm chủng, bố mẹ nên mang đầy đủ sổ hoặc phiếu tiêm chủng, ghi nhớ tên thuốc hoặc mang theo đơn thuốc đang sử dụng để bác sĩ đưa ra lịch tiêm chủng hợp lý, tránh bỏ sót hay nhầm lẫn.
Những biện pháp đảm bảo an toàn cho bé
Sự xuất hiện của Covid-19 khiến mọi người càng thấy tầm quan trọng của việc tự bảo vệ bản thân khi đi ra nơi công cộng. Đưa bé đi tiêm chủng, ngoài chuẩn bị trang phục, mũ nón đầy đủ, mẹ đừng quên đeo khẩu trang cho bé, không chỉ tránh bụi mà còn đề phòng các bệnh lây do đường hô hấp ở xung quanh. Mẹ cũng nên mang theo một chai dung dịch rửa tay sát khuẩn để bé dùng. Bàn tay của trẻ rất hiếu động, ngay sau khi tay bé chạm vào vật gì đó như cửa xe, tường, tay nắm cánh cửa... cần rửa tay ngay lập tức.
Để bé cảm thấy không sợ đi tiêm, mẹ nên đưa bé đi tiêm trong giờ thấp điểm để tránh phải chờ đợi lâu. Đưa bé đến tiêm ở những trung tâm có khuôn viên rộng rãi vì sau khi tiêm, bé cần ở lại khoảng 30 phút để theo dõi. Không gian chật chội đông đúc, dễ nghe thấy nhiều tiếng khóc của các trẻ khác có thể khiến bé thấy sợ và khó chịu. Với nhiều trung tâm tiêm chủng, mẹ cũng có thể gọi điện đặt trước để việc tiêm phòng diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.
Kim Ánh