Trả lời:
Hiện nay y học đã xác định được hơn 10 nguyên nhân gây đau đầu, trong đó có nguyên nhân từ mắt. Hay gặp nhất là tật khúc xạ, rối loạn điều tiết, glocom (thiên đầu thống), các viêm nhiễm tại mắt...
Rối loạn điều tiết là sự rối loạn các thành phần tham gia hoạt động điều tiết như hệ thần kinh và thủy tinh thể, làm cho mắt nhức mỏi và đau đầu. Có thể dùng thuốc nhỏ mắt Correctol 4 lần/ngày, uống một số vitamin nhóm B và có một chế độ vệ sinh thích hợp cho mắt, không được làm việc bằng mắt quá sức.
Các tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) cũng làm mắt phải điều tiết thường xuyên dẫn đến chóng mỏi, đau đầu. Có nhiều phương pháp khắc phục, đơn giản nhất là đeo kính thích hợp, nếu nặng thì phải mổ. Các triệu chứng mà em kể trong thư không dẫn đến cận thị nhưng có thể là dấu hiệu của cận thị.
Tật khúc xạ hay rối loạn điều tiết mắt nếu không được điều trị sẽ làm cho hiện tượng nhức mỏi mắt và đau đầu tăng lên, kém tập trung khi học tập, hiệu suất làm việc giảm sút.
Triệu chứng chói có thể là biểu hiện của viêm giác mạc, do lông quặm gây ra. Để điều trị lông quặm, phải đốt bằng dao điện để điều trị triệt để nang lông, còn nếu nhổ thì lông sẽ mọc lại và còn cứng hơn trước. Sau khi đốt lông quặm, nên tra mắt bằng một số thuốc kháng sinh và thuốc tăng quá trình làm sẹo như Gentamycin, Cloroxit, CB2, vitamin A theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Về việc ngứa mắt, em không nêu là ngứa tại mi mắt hay bên trong mắt nên khó nói cụ thể. Có nhiều nguyên nhân gây ngứa mắt, thường gặp nhất là viêm bờ mi, viêm kết mạc do vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng.
Tốt nhất là em nên đi khám sức khỏe toàn diện vì có rất nhiều bệnh tại các cơ quan khác nhưng lại có biểu hiện triệu chứng ở mắt. Đặc biệt, em nên khám kỹ tại chuyên khoa mắt.
BS Nguyễn Cảnh Thắng, KH&ĐS