Các nhà nghiên cứu nhận thấy 81/110 bệnh nhận vẫn mắc các chứng khó thở, mệt mỏi và đau nhức kéo dài sau khi phải chiến đấu với căn bệnh này. Nhiều người còn phải vật lộn với những công việc đơn giản hàng ngày như giặt giũ, mặc đồ hay đi làm trở lại vì hội chứng "Covid kéo dài".
Các bác sĩ ở bệnh viện Southmead, thuộc Bristol, Anh, phát hiện cứ 1/7 người sống sót sẽ để lại sẹo phổi và thể hiện qua các tấm scan vùng ngực bất thường.
Chính phủ Anh đã bơm 10 triệu bảng Anh vào các nghiên cứu về những tác động kéo dài của căn bệnh này. Các phát hiện mới này đều từ dự án Discover của North Bristol NHS Trust, chuyên nghiên cứu về các tác động dài hạn của virus corona.
Tiến sĩ Rebecca Smith, đồng tác giả của nghiên cứu mới, cho biết, vẫn còn rất nhiều thứ mà chúng ta không biết về tác động dài hạn của virus corona. Nhưng nghiên cứu này đã giúp chúng ta nhận thức sâu sắc về thách thức mà các bệnh nhân có thể phải đối mặt trong quá trình hồi phục và sẽ giúp chúng ta có sự chuẩn bị trước.
"Chúng tôi hài lòng với những chuyên gia nghiên cứu tại Bệnh viện Southmead, họ đang dẫn đầu và hy vọng những phát hiện của chúng tôi có thể giúp bệnh nhân và bác sĩ hiểu được giai đoạn trước mắc Covid-19 và vai trò của những thử nghiệm thông thường", Tiến sĩ Rebecca Smith chia sẻ.
Trong số 163 bệnh nhân từng mắc virus corona được ứng tuyển tham gia nghiên cứu này, có 19 bệnh nhân đã tử vong. Số còn lại được mời tham gia đợt kiểm tra ba tháng và có 110 người tham gia. Phần lớn bệnh nhân (65 người) đều cần thở oxy khi họ được nhập viện, 27 người không cần thở oxy, 18 người được điều trị ở khu chăm sóc đặc biệt.
74% ca mắc đều có ít nhất một triệu chứng dai dẳng, 39% tình nguyện viên báo cáo đều bị khó thở và suy nhược. 24% bệnh nhân mắc triệu chứng khó ngủ. Dưới 5% ca bệnh cho biết họ cực kỳ khó ngủ.
Chỉ những bệnh nhân phải thở oxy ở bệnh viện mới được khám lâm sàng, soi bất thường hoặc khám chức năng phổi.
Trong số 110 bệnh nhân, 15 người phải soi chiếu bất thường đều để lại sẹo phổi. Chỉ số của hai bệnh nhân nặng hơn từ khi họ được cho phép rời viện. Khi đánh giá chất lượng cuộc sống của họ, những đối tượng mắc các triệu chứng kéo dài có chất lượng sống thấp hơn. Những người mắc Covid-19 nặng hơn cũng bị ảnh hưởng tồi tệ hơn.
Thế Đan (Theo FR24News)