Theo số liệu được Cục thống kê Nhật Bản công bố hôm nay (31/5), CPI tháng 4 nước này giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cũng trùng với dự đoán của các chuyên gia kinh tế trong khảo sát của Bloomberg.
Tháng 3, số liệu này cũng giảm 0,5%. Tuy nhiên, CPI tháng 5 tại Tokyo (thường được công bố trước số liệu cả nước) lại tăng 0,1%. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 vẫn giữ nguyên 4,1%, thấp nhất kể từ tháng 11/2008.
Sau thông tin trên, đồng yen Nhật tiếp tục giảm giá so với USD và euro, do nhà đầu tư kỳ vọng CPI giảm sẽ thôi thúc BOJ áp dụng nhiều chính sách kích thích. Tuy nhiên, chứng khoán Nhật Bản gần đây cũng giảm mạnh do thị trường nghi ngờ về "mũi tên thứ ba" trong chiến lược kinh tế của ông Abe, theo sau hai biện pháp nới lỏng tài khóa và tiền tệ đã được áp dụng. Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) dự báo CPI sẽ còn giảm thêm do chi phí nhiên liệu và hàng hóa trước đây rất cao.
Masamichi Adachi, nhà kinh tế cấp cao tại JPMorgan Chase Tokyo nhận xét: "CPI giảm phần lớn do giá cao từ năm ngoái. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận BOJ sẽ rất khó khăn để đạt mục tiêu lạm phát 2%". Adachi cũng cho biết nhà đầu tư đang rất trông đợi vào các biện pháp kích thích của ông Abe trong tháng tới.
Hồi tháng 1, BOJ đã thông qua mục tiêu lạm phát 2% được Thủ tướng Abe đề xuất. Tháng trước, cơ quan này cũng dự đoán CPI sẽ tăng 1,9% trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2015.
Thùy Linh (theo Bloomberg)