Chính sách nới lỏng mạnh mẽ được Thủ tướng Shinzo Abe theo đuổi từ năm ngoái đã có nhiều tác động tích cực lên kinh tế Nhật Bản. Ngày 16/5, Văn phòng Nội các nước này công bố GDP quý I tăng vượt dự báo với 3,5% so với cùng kỳ. Đầu tư của các doanh nghiệp vẫn thận trọng sau thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011. Tuy nhiên, tiêu dùng và xuất khẩu tăng vọt đã đẩy GDP lên mạnh.
Chi tiêu tại các trung tâm thương mại tăng lên mức cao nhất một năm trong tháng 3 khi niềm tin tiêu dùng chạm đỉnh 6 năm. Seven & I Holdings, hãng sở hữu chuỗi bán lẻ 7-Eleven tại Nhật Bản cho biết đồng yen yếu và cửa hàng mới mở thêm sẽ giúp họ có lợi nhuận kỷ lục trong năm nay.
Tin tức từ Nhật Bản là điểm sáng trên thế giới trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc bất ngờ tăng chậm lại trong quý I. Khu vực đồng euro suy thoái quý thứ 6 liên tiếp, dài nhất kể từ khi đồng euro được đưa vào sử dụng năm 1999. GDP quý I của Mỹ cũng không khá khẩm hơn khi chỉ tăng 2,5% so với cùng kỳ.
Ngay khi số liệu được công bố, thị trường Nhật đã phản ứng rất tích cực. Đồng yen tiếp tục giảm giá 0,4% so với USD. Từ đầu năm, yen đã giảm giá tới 15% so với USD và 13% so với euro, mạnh nhất trong 16 đồng tiền lớn được Bloomberg theo dõi. Chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Nhật Bản cũng tăng 45% năm nay, gấp đôi S&P 500 tại Mỹ.
Lợi nhuận quý I của 201 công ty trong Nikkei 225 tăng tới 51% so với cùng kỳ. Thị trường địa ốc tại Nhật cũng dần phục hồi khi đầu tư xây dựng nhà ở tăng lên cao nhất 4 năm. Số chung cư cao cấp tại Tokyo được bán ra tháng 3 cũng tăng 48% so với cùng kỳ.
Trong một cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà đầu tư và phân tích trên thế giới, quốc gia họ tin tưởng vào chính sách của lãnh đạo nhất là Nhật Bản. Tỷ lệ lạc quan về ảnh hưởng của ông Abe lên môi trường đầu tư Nhật đã tăng lên cao nhất kể từ năm 2010, vượt qua cả Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Phần lớn người tham gia cho biết Nhật Bản sẽ chấm dứt giảm phát nếu tiếp tục áp dụng các chính sách nới lỏng như hiện tại.
Hai trong ba trụ cột kinh tế của ông Abe đã vào guồng. Chính phủ Nhật đã tăng chi tiêu và BOJ cũng đang bơm tiền với quy mô chưa từng có. Tháng tới, Thủ tướng nước này sẽ tung ra kế hoạch thứ ba. Lượng tiền cơ sở, gồm tiền mặt trong lưu thông và tiền gửi của các tổ chức tài chính trong BOJ, sẽ được nâng gấp đôi lên 270.000 tỷ yen (2.800 tỷ USD) cho đến cuối năm 2014.
Theo ông Robert Sinche, nhà phân tích tại công ty chứng khoán Pierpont, các nỗ lực kích thích của Nhật Bản sẽ thúc đẩy cả kinh tế toàn cầu, bắt đầu từ châu Á. “Khi Nhật Bản áp dụng các biện pháp nới lỏng, đồng yen sẽ yếu đi, ép các ngân hàng trung ương trong khu vực phải cân nhắc”. Đầu tháng 5, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng đã hạ thấp lãi suất tái cấp vốn kỳ hạn 7 ngày từ 2,75% xuống 2,5%.
Các sự kiện nổi bật khác trong tuần: 1. Bill Gates lấy lại ngôi giàu nhất thế giới từ Carlos Slim. 2. Mỹ tăng ngân sách chi tiêu chính phủ thêm 260 tỷ USD để tránh vỡ nợ. 3. Công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett bị S&P hạ tín nhiệm. 4. HSBC cắt giảm thêm 14.000 việc làm nhằm tăng lợi nhuận. 5. Pháp chính thức suy thoái lần 3. |
Thùy Linh (tổng hợp)