Tính chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu khoảng 2 tỷ USD, nhưng khối FDI xuất siêu tới 4 tỷ USD. Việc xuất siêu mạnh của khối nước ngoài chủ yếu đến từ dự án của Samsung, khi điện thoại và linh kiện điện thoại đạt giá trị xuất siêu 4,6 tỷ USD.

Trong khi đó, nhập siêu toàn nền kinh tế tăng mạnh chủ yếu do nhập khẩu tăng (9,4%, đạt khoảng 12 tỷ USD) nhưng xuất khẩu chưa thể tăng tương ứng (7,6%). Một số mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh như máy móc thiết bị, đồ điện tử, hóa chất, chất dẻo, chế phẩm dầu mỏ... Lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu cũng tăng hơn 33%, đạt 4.000 xe và tương đương khoảng 60 triệu USD.
Về tình hình thu hút vốn FDI, từ đầu năm đến 20/5, cả nước thu hút được hơn 8,5 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ 2012. Giá trị giải ngân trong 5 tháng ước đạt 4,6 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhất, tiếp theo là bất động sản. Trong đó, Thái Nguyên là địa phương thu hút được nhiều vốn nhất với hơn 2 tỷ USD từ nhà máy sản xuất và lắp ráp linh kiện điện thoại của Samsung, tiếp đến là Bình Định, Bình Dương.
Trong 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 2,3 tỷ USD, tiếp đến là Liên bang Nga, Nhật Bản, Thái Lan.
Ngọc Tuyên - Huyền Thư