"Giới chức ra lệnh tạm giam Dmitry Kolker đến ngày 29/8 vì nghi ngờ vi phạm Điều 275 Bộ luật hình sự Nga (tội phản quốc)", cơ quan tư pháp thành phố Novosibirsk, miền nam nước Nga, ra thông cáo cho biết hôm nay.
Gia đình Kolker nói rằng ông bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt khi đang điều trị ung thư trong bệnh viện, thêm rằng ông bị cáo buộc hợp tác với các cơ quan tình báo Trung Quốc. Maxim, con trai Kolker, cho hay ông từng giảng dạy cho các sinh viên tại một hội thảo quốc tế ở Trung Quốc, nhưng khẳng định các bài giảng của ông đều được FSB phê duyệt từ trước.
![Lực lượng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đột kích một căn nhà ở Simferopol hôm 17/2. Ảnh: FSB.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/07/01/56856855-1396-1601603302-9888-1656660613.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=59X7nQUHBEf4lCtTjhFECw)
Đặc vụ FSB đột kích một căn nhà ở bán đảo Crimea hồi năm 2020. Ảnh: FSB.
Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Luật sư của Kolker cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận của truyền thông Nga.
Dmitry Kolker là người đứng đầu Phòng thí nghiệm Công nghệ Lượng tử Quang học thuộc Khoa Vật lý của Đại học Quốc gia Novosibirsk. Ông là tiến sĩ ngành vật lý và khoa học toán học, tác giả của 112 công trình nghiên cứu và ba bằng sáng chế.
Nhiều nhà khoa học Nga đã bị bắt với cáo buộc phản quốc vì chuyển tài liệu nhạy cảm cho nước ngoài trong những năm qua. Mức án cao nhất mà họ phải đối mặt là 20 năm tù.
Vũ Anh (Theo TASS)