Trả lời:
Mọi người bình thường đều có ham muốn tình dục. Khi ham muốn này tăng hay giảm quá nhiều và không tương ứng với bạn tình thì có thể nảy sinh vấn đề trong mối quan hệ. Các nhà tình dục học cho rằng, hầu hết trường hợp giảm ham muốn tình dục đều dễ chữa (với cố gắng của từng cá thể hoặc cặp bạn tình) bằng cách nâng cao hiểu biết về đời sống tình dục, tư vấn hoặc dùng thuốc.
Tuy nhiên, khái niệm bình thường về ham muốn tình dục là rất mơ hồ. Không thể coi là có vấn đề khi cặp bạn tình vẫn có cuộc sống hạnh phúc; vì tình dục không chỉ đơn thuần là giao hợp, mà mỗi người còn có nhu cầu, sở thích, cách thức riêng để hòa hợp với bạn tình. Có người cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn khi chỉ quan hệ tình dục một tháng đôi lần; nhưng có người lại thấy bực bội nếu như không thể thực hiện thường xuyên mỗi ngày.
Giảm ham muốn tình dục thường là hậu quả của tuổi tác và sự nhàm chán trong mối quan hệ lâu dài. Hầu như phụ nữ nào cũng có những thời kỳ này. Chẳng hạn như khi mãn kinh, sinh đẻ, lúc lười vận động hay vận động quá nhiều. Một số thuốc (như thuốc tránh thai, thuốc chữa cao huyết áp, thuốc chống trầm cảm) và các stress cũng có thể là những yếu tố làm suy giảm ham muốn. Với những người mất lòng tự tin vào ngoại hình của mình, có khó khăn trong công việc, trục trặc trong mối quan hệ với bạn tình thì tình dục không phải là mối quan tâm hàng đầu. Nhưng dù do nguyên nhân gì dẫn đến stress, người phụ nữ cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng nhằm kiểm soát và làm giảm nhẹ stress, vì có như thế mới giúp cải thiện được dục năng.
Hoóc môn sinh dục quá nhiều hay quá ít cũng là yếu tố làm giảm ham muốn tình dục. Vì vậy, nếu bỗng nhiên thấy giảm ham muốn mà không giải thích được, bạn cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa nội tiết.
BS Đào Xuân Dũng, Sức Khỏe & Đời Sống