Máy bay chở gấu trúc Ya Ya hôm 27/4 đáp xuống sân bay ở Thượng Hải, Trung Quốc, sau khi con vật được vườn thú Memphis ở Tennessee, Mỹ, bàn giao lại. Tin tức Ya Ya trở về nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc.
Chuyến bay chở Ya Ya được người dùng mạng xã hội Trung Quốc theo dõi chặt chẽ và họ thường cập nhật ảnh chụp màn hình về quá trình con vật trở về Thượng Hải.
Vanessa Mai, sinh viên Quảng Đông đang học tại Anh, người đã ký vào đơn kêu gọi giải cứu gấu trúc Ya Ya, cho biết con vật này chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt hơn khi trở về quê nhà Trung Quốc.
Vườn thú Memphis nhiều lần bác bỏ cáo buộc ngược đãi Ya Ya, cho rằng thể trạng con vật nhỏ bé hơn các con gấu trúc khác do yếu tố di truyền, không phải do chế độ chăm sóc. Vườn thú còn khẳng định dù Ya Ya trông có vẻ xơ xác, con vật không bị vấn đề gì và luôn được theo dõi chặt chẽ.
Giới chức Trung Quốc cũng xác nhận gấu trúc Ya Ya không bị phía vườn thú Mỹ ngược đãi. Trước khi Ya Ya về nước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng con vật được "chăm sóc tốt và được người dân Mỹ yêu mến".

Gấu trúc Ya Ya ở vườn thú Memphis, Mỹ, hôm 8/4. Ảnh: AP
Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội Trung Quốc và các nhóm bảo vệ quyền động vật khắp thế giới vẫn bày tỏ lo ngại về cách vườn thú Mỹ chăm sóc con vật.
"Hãy từ chối ngoại giao gấu trúc vô nghĩa với họ", một tài khoản mạng xã hội Weibo viết. "Đừng để những con vật này bị đưa ra khỏi quê nhà một lần nữa", một người khác bình luận.
Trên Weibo, mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc, đã có hơn 400 triệu người bình luận về chủ đề liên quan gấu trúc Ya Ya.
Ya Ya và Le Le được Trung Quốc gửi tới Mỹ từ năm 2003 và cho mượn trong vòng 20 năm theo chính sách "ngoại giao gấu trúc". Gấu trúc Le Le đã qua đời hồi tháng 2.
Bắc Kinh coi gấu trúc là "sứ giả ngoại giao" và thường xuyên tặng hoặc cho các nước mượn như một cách thắt chặt quan hệ song phương. Global Times hồi tháng 2 đưa tin Trung Quốc phối hợp với 18 quốc gia đang nuôi gấu trúc, trong đó có Mỹ, Đức, Qatar, Singapore và Nhật Bản, để nghiên cứu và bảo tồn loài động vật này.
Theo Viện Sinh học Bảo tồn và Vườn thú Quốc gia Smithsonian của Mỹ, tuổi thọ của gấu trúc hoang dã là 15-20 năm và gấu trúc được con người chăm sóc là khoảng 30 năm. Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết có những con gấu trúc ở sở thú có thể sống đến 35 tuổi.
Ngọc Ánh (Theo AP/NBC)