Trả lời:
Chị nên để cho chồng đi du lịch. Tuy nhiên, cần chuẩn bị cẩn thận hơn để tình trạng bệnh của anh ấy không xấu đi, đồng thời tránh lây nhiễm tới những người xung quanh. Người nhiễm HIV có nguy cơ bị nhiễm trùng cơ hội, đặc biệt là những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch nặng. Vì thế, chị đừng để anh ăn những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, rau quả sống, thịt sống hoặc chưa được nấu kỹ, nước máy hay đá được làm từ nước máy. Chỉ ăn những thực phẩm đã được nấu chín, uống đồ uống đóng chai, cà phê hay chè phải được pha với nước vừa được đun sôi.
Khi đi bơi, tránh nuốt phải nước trong bể, không bơi ở những nơi nguồn nước bị ô nhiễm. Cố gắng giữ gìn đừng để anh bị tiêu chảy bằng cách mang theo thuốc kháng sinh dự phòng như fluoroquinolin hoặc Trimethoprim - sulfamethoxazol. Nếu tiêu chảy nặng lên hoặc không đỡ, phân có lẫn máu, có sốt kèm theo rét run hoặc có dấu hiệu mất nước thì phải đến ngay trung tâm y tế tại nơi du lịch. Có thể dùng các loại thuốc kháng nhu động như loperamind để làm giảm các triệu chứng tiêu chảy (nhưng không nên dùng cho người bị sốt, phân lẫn máu, trẻ sơ sinh hay trẻ em nhiễm HIV).
Chị cần tránh để anh tiếp xúc với các loại côn trùng như muỗi. Tránh để da tiếp xúc với đất hay cát bằng cách đi giày, mặc quần áo bảo vệ hoặc sử dụng khăn tắm trên bãi biển (những nơi mà đất bị nhiễm bẩn). Nếu có ý định đưa anh đi du lịch nước ngoài, cần chú ý tới đặc điểm dịch tễ học nơi đó, tiêm phòng vacxin để phòng tránh bệnh uốn ván, sốt rét hay sốt vàng da, viêm não Nhật Bản. Nên tránh các loại vacxin sống giảm động lực (trừ sởi) nếu như chưa được tiêm bao giờ.
BS Quỳnh Trang, Sức Khỏe & Đời Sống