Trả lời:
Các thuốc tẩy giun hiện nay chỉ có tác dụng đến giun đang ký sinh trong ruột chứ không ảnh hưởng đến người dùng, vì cơ thể người không hấp thu hoặc hấp thu rất ít thuốc giun vào máu. Do đó, người bị sỏi mật và có bệnh dạ dày vẫn có thể dùng thuốc tẩy giun với liều điều trị thông thường.
Một trong các loại thuốc giun có hiệu lực tốt và tẩy được phần lớn các loại giun ký sinh ở ruột là mebendazol (dạng viên nén 500 mg). Người lớn dùng một viên vào buổi sáng sớm khi đói bụng hoặc tốt nhất là buổi tối trước khi đi ngủ (để giảm đến mức thấp nhất các tác dụng phụ có thể xảy ra). Khi dùng, nhai viên thuốc rồi uống kèm với một ít nước đun sôi để nguội.
Với các loại thuốc tẩy giun hiện nay, do tác dụng phân hủy của thuốc, giun không còn nguyên vẹn khi bị tống qua phân. Muốn kiểm tra xem đã tẩy hết giun chưa, phải làm xét nghiệm phân để tìm trứng giun mới biết được chính xác.
DS Vũ Ngọc Thúy, Khoa Học & Đời Sống