Trả lời:
Nguyên nhân của hiện tượng này thường là do trẻ bị ngứa. Có nhiều lý do gây ngứa: dị ứng, kiến hoặc côn trùng đốt, thường gặp hơn cả là do viêm nhiễm tại chỗ.
Trẻ gái ở lứa tuổi này thường bị viêm nhiễm do:
- Lê la ngồi bệt dưới đất, nhất là nếu bé cởi truồng, hoặc mặc quần thủng đũng.
- Bị ẩm ướt tại chỗ vì nước tiểu (do đái dầm, đóng bỉm để tránh đái ra giường).
- Giun kim bò ra hậu môn đẻ trứng vào ban đêm và lan lên âm hộ, âm đạo...
Vì thế thầy thuốc đã cho cháu dùng các thuốc chống viêm nhiễm và chống ngứa:
- Cyteal là dung dịch hỗn hợp nhiều hoá chất sát trùng dùng để rửa ngoài (dùng nguyên chất hoặc pha loãng). Thuốc có tác dụng làm sạch, giảm bớt một số mầm bệnh ngoài da và niêm mạc như vi trùng, virus, nấm.
- Diprosone néomycine là loại kem hoặc mỡ bôi ngoài da với hai thành phần: corticoid và kháng sinh. Thuốc có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và chống nhiễm trùng.
- Thuốc Metronidazole mà chị tự dùng cho cháu là một loại kháng sinh diệt ký sinh trùng như amip, trichomonas và vi trùng yếm khí.
2 cháu gái của chị đã dùng các thuốc rửa và bôi mà không khỏi ngứa thì cần đi khám lại để bác sĩ thay thuốc hoặc tìm kỹ nguyên nhân gây bệnh. Không nên tự ý cho dùng thuốc, rất nguy hiểm.
Lúc đầu, các cháu gái thường sờ mó bộ phận sinh dục do ngứa, nhưng sau đó có thể lại là do tò mò "phát hiện" cơ thể mình. Có cháu cho tay vào nghịch, thậm chí còn nhét vào âm đạo những vật như: hạt na, nụ hoa, mẩu que, có khi là cả kim băng... Do đó các bà mẹ và người trông trẻ phải hết sức chú ý khi trông các cháu.
BS Phó Đức Nhuận, SK&ĐS.