Trả lời:
Con cái mang tính di truyền của bố mẹ. Bố mẹ tóc đen, mắt đen thì không thể đẻ ra con mắt xanh, tóc bạch kim được. Có thể nói, ngay khi thụ thai, mọi tính trạng của thai đã được quyết định vì những đặc điểm di truyền của bố mẹ đã nằm sẵn trong các nhiễm sắc thể của trứng và tinh trùng. Ngoài những đặc điểm di truyền, đứa trẻ còn có những đặc điểm riêng.
Tính di truyền và biến dị đã được khoa học áp dụng trong chọn giống để trồng trọt và chăn nuôi nhằm thu được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người. Nhưng với loài người thì không thể đem các kỹ thuật trên mà áp dụng rộng rãi được. Khoa học ngày nay chưa có cách nào làm cho những đứa con tương lai chỉ mang những đặc điểm di truyền tốt đẹp của bố hoặc mẹ, và loại bỏ những đặc điểm di truyền mà bố mẹ không mong muốn.
Đã có câu chuyển vui kể rằng một bà quý tộc xinh đẹp nhưng rỗng tuếch đến gặp một nhà bác học xấu trai và đề nghị: "Xin ông hãy cưới em làm vợ. Em tin rằng các con của chúng ta sẽ có sắc đẹp của em và trí thông minh của ông". Nhà bác học mỉm cười: "Thưa bà, nhưng tôi sợ nếu chúng có sắc đẹp của tôi và trí thông minh của bà thì nguy mất".
Tóm lại, với vốn di truyền đã có sẵn, người ta chưa thể điều khiển để có được thế hệ sau như mong muốn. Vì vậy, việc nhìn ngắm tranh ảnh đẹp không thể giúp sinh con xinh đẹp được.
BS Phó Đức Nhuận, Khoa Học & Đời Sống