"Trong vài năm qua, chúng tôi đã trở lại châu Phi và Mỹ Latinh. Chúng tôi quyết tâm không bao giờ chấp nhận những quy tắc Mỹ đang áp đặt. Vai trò của Washington đang suy yếu, điều đó diễn ra chậm nhưng là tất yếu. Ngày càng nhiều quốc gia vỡ mộng về họ", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trước quân đội Nga đóng tại căn cứ quân sự ở thủ đô Dushanbe ngày 5/6, nhân chuyến thăm quốc gia Trung Á Tajikistan.
Theo Ngoại trưởng Nga, "trật tự dựa trên luật lệ" do Mỹ hậu thuẫn có xu hướng thiếu nhất quán mỗi khi quốc gia nào đó muốn xác định chính sách riêng của họ. Ông cũng cho rằng Nga đang đi đầu trong việc chống lại áp lực từ phương Tây, bất chấp việc Mỹ và những đồng minh "chư hầu" của họ nhắm vào Moskva bằng những biện pháp trừng phạt và nỗ lực cô lập.
"Thực tế, Mỹ đã không thể tách Nga khỏi cộng đồng quốc tế", ông Lavrov cho hay.
Ngoại trưởng Nga cáo buộc chính sách đối ngoại của Mỹ nhằm gây bất ổn cho một số khu vực trên thế giới, để Washington có thể "thừa nước đục thả câu" dưới chiêu bài chống khủng bố và đảm bảo an ninh.
"Đây là một trong những cách Mỹ ép buộc nước khác chấp nhận những trật tự mà họ đặt ra", Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.
Căn cứ ở Dushanbe, Tajikistan, là một trong số ít cơ sở quân sự của Nga ở nước ngoài. Ngoại trưởng Nga nói với các binh sĩ rằng "dù mặc vest hay mang súng, mỗi người đều đang phụng sự nước Nga tùy theo vị trí của họ trong khi chống lại âm mưu của phương Tây".
Trong chuyến thăm Tajikistan, ông Lavrov cũng cho biết châu Âu đã chọn "con đường chiến sự" trong quan hệ với Nga và nếu đã là chiến sự, Moskva phải "đạt được mục tiêu của mình". "Mục tiêu của chúng tôi cao quý hơn nhiều so với người châu Âu. Họ muốn những thứ của người khác, còn chúng tôi muốn thứ thuộc về mình", ông nói.
Mối quan hệ Nga - Mỹ, vốn căng thẳng từ lâu, trở nên nghiêm trọng hơn từ sau xung đột Ukraine hồi tháng 2/2022. Mỹ cùng đồng minh áp nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, cũng như viện trợ hàng chục tỷ USD vũ khí cho Ukraine.
Nga nhiều lần chỉ trích vai trò của phương Tây trong xung đột Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng 3 tuyên bố không thể cho Mỹ, Anh, Pháp và Đức làm trung gian đàm phán hòa bình với Ukraine vì những nước này can dự xung đột, ủng hộ "sáng kiến hòa bình giả tạo" của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Mỹ Biden đã chỉ trích Nga "vi phạm nghiêm trọng" hiến chương Liên Hợp Quốc khi mở chiến dịch ở Ukraine. Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc tháng 9/2022, ông nói rằng xung đột Ukraine là "cuộc chiến do một người lựa chọn". "Không ai đe dọa Nga cả, không ai muốn tìm kiếm xung đột ngoài Nga", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Huyền Lê (Theo RT, Anadolu)