"Lực lượng vũ trang Nga mở các đợt tấn công tập trung bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ chiến hạm và máy bay nhằm vào sân bay, chỉ huy sở và điểm triển khai của quân đội Ukraine, cũng như xưởng lắp ráp cùng kho chứa xuồng tự sát, kho chứa tên lửa, vũ khí và thiết bị quân sự do Mỹ và châu Âu chuyển đến", Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/7 thông báo.
Cơ quan này cho biết quân đội Nga "đạt được toàn bộ mục đích trong đợt tập kích", vô hiệu hóa toàn bộ mục tiêu được chỉ định. Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố thêm chi tiết về vị trí các mục tiêu bị tập kích trong ngày 27/7.
Chiến hạm Nga phóng tên lửa Kablibr tập kích mục tiêu Ukraine trong video công bố ngày 27/7. Video: BQP Nga
Trước đó, không quân Ukraine cho biết họ phát hiện hai tên lửa Kalibr phóng từ tàu ngầm ở Biển Đen và 8 máy bay không người lái (UAV) Geran-2 bay từ vùng Krasnodar của Nga. Phòng không Ukraine bắn rơi toàn bộ 8 UAV, song không đánh chặn tên lửa Kalibr nào.
Bộ tư lệnh miền Nam của Ukraine cho biết Nga mở đợt tập kích nhằm vào hạ tầng cảng tại tỉnh Odessa. "Tên lửa Kalibr phóng từ tàu ngầm ở Biển Đen từ độ cao cực nhỏ, do đó khó phát hiện", cơ quan này nhận định.
Quân đội Ukraine cho biết một nhân viên dân sự thiệt mạng khi một trong những tòa nhà hành chính tại cảng ở Odessa trúng tên lửa. Vụ tập kích cũng khiến thiết bị tại một ga hàng hóa bị hư hại.
Nga gần đây nhiều lần tập kích thành phố Odessa, thủ phủ tỉnh cùng tên, và nhiều đô thị khác của Ukraine sau vụ nổ cầu Crimea ngày 17/7. Quan chức Ukraine cùng ngày nói cầu Crimea bị tập kích bằng xuồng tự sát.
Odessa nằm trong tuyến vận tải thương mại quan trọng nhất của Ukraine, do cảng tại thành phố cùng hệ thống cảng dọc bờ Biển Đen là cửa ngõ quan trọng phục vụ xuất khẩu 70% nông sản Ukraine trước chiến sự. Sau khi xung đột bùng phát, Nga coi Odessa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất.
Ukraine ngày 23/7 cáo buộc Nga phá hủy nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi ở thành phố Odessa, cơ sở thờ tự lớn nhất của Chính thống giáo tại tỉnh cùng tên. Ukraine tuyên bố sẽ đáp trả vụ tập kích.
Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin sau đó bác tin, cho biết nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi bị tên lửa phòng không Ukraine rơi trúng do "năng lực yếu kém của kíp vận hành các tổ hợp phòng không, vốn được cố tình bố trí trong khu dân cư".

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti)