Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga ngày 26/10 cho biết lựu pháo tự hành 2S43 Malva cỡ nòng 152 mm mới được chuyển giao cho quân đội có tính cơ động cao, tự động khai hỏa nhiều loại đạn. Pháo có khả năng nâng hạ nòng nhanh chóng để liên tiếp khai hỏa nhiều phát đạn, đảm bảo các viên đạn rơi xuống mục tiêu cùng lúc.
Theo Bekhan Ozdoev, giám đốc sản xuất thuộc Rostec, việc được bố trí trên khung thân bánh lốp giúp pháo tự hành Malva nhanh chóng cơ động rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị phản pháo, tính năng vốn rất quan trọng trong các cuộc đấu pháo.
Lựu pháo tự hành 2S43 Malva trong một buổi thử nghiệm. Video: BQP Nga
Pháo Malva có thể bắn trúng mục tiêu ở cách xa hơn 24 km với tốc độ 7 phát/phút, cơ số đạn mang theo 30 viên. Kích thước gọn nhẹ của pháo Malva cho phép quân đội Nga vận chuyển tổ hợp này bằng vận tải cơ Il-76.
Theo nhà sản xuất, Malva sử dụng khung thân 8x8 do hãng BAZ chế tạo, có thể di chuyển liên tục 1.100 km trên đường bằng phẳng mà không cần tiếp nhiên liệu.
Pháo tự hành bánh lốp này chuyên làm nhiệm vụ phá hủy sở chỉ huy, công sự, tập kích trận địa pháo binh, súng cối, phòng không và các đoàn xe của đối phương.
Truyền thông Nga lần đầu đưa tin về pháo Malva vào năm 2019, các cuộc thử nghiệm bắt đầu hai năm sau đó và kết thúc ngày 17/5. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 8 ký hợp đồng mua pháo tự hành Malva, song chưa rõ số lượng đặt hàng trong thương vụ này.
Nguyễn Tiến (Theo Rostec, RIA Novosti)