"Thật thú vị khi xem những tài liệu này. Chúng có thể là tài liệu thật, nhưng cũng có thể là văn bản giả hoặc là vụ rò rỉ có chủ đích", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay cho hay, đề cập việc Mỹ bị rò rỉ loạt tài liệu mật và tuyệt mật những ngày gần đây.
"Vì Mỹ là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và về cơ bản đang tiến hành chiến tranh lai chống lại chúng tôi, có thể những mánh khóe như vậy đang được sử dụng để đánh lừa đối thủ của họ, tức nước Nga", ông Ryabkov nói thêm. "Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nhiều kịch bản trong tình huống này".
Chiến tranh lai là thuật ngữ dùng để chỉ loại hình chiến tranh kết hợp nhiều phương thức, từ chính trị, quân sự cho tới tấn công mạng
Nga nhiều lần nói rằng NATO, trong đó có Mỹ, là bên tham gia xung đột Ukraine khi đang cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cho Kiev.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Geneva, Thụy Sĩ tháng 1/2022. Ảnh: AFP
Truyền thông Mỹ tuần trước đưa tin hàng loạt tài liệu tình báo, trong đó có những văn bản đóng dấu tuyệt mật, đã xuất hiện trên mạng xã hội Twitter, Telegram và nhiều trang web suốt vài tháng qua. Thông tin rò rỉ nêu bật những lo ngại của Mỹ về khả năng Ukraine tiếp tục phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.
Một tài liệu bày tỏ nghi ngờ về đợt phản công sắp tới của Ukraine. Theo tài liệu khác, giới chức Mỹ ước tính có thời điểm 97 thành viên lực lượng đặc nhiệm từ các nước NATO đang hoạt động ở Ukraine, trong đó có 50 lính Anh.
Hàng chục ảnh chụp tài liệu cũng chỉ ra việc Mỹ theo dõi đồng minh và đối tác, bao gồm Israel, Hàn Quốc và Ukraine. Mỹ được cho là đang nỗ lực gỡ bỏ tài liệu bị rò rỉ khỏi mạng xã hội và trang web.
Lầu Năm Góc hôm 11/4 tuyên bố sẽ "lật tung từng tảng đá" cho đến khi tìm ra nguồn gốc và mức độ ảnh hưởng của vụ rò rỉ tài liệu. Một số chuyên gia an ninh quốc gia và quan chức Mỹ nghi ngờ nguồn tiết lộ thông tin có thể là người Mỹ.
Huyền Lê (Theo TASS, AFP)