"Khẩu đội súng cối tự hành 2S4 Tyulpan (Hoa tuylip) thuộc Quân khu miền Tây phá hủy công sự được ngụy trang của lực lượng vũ trang Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết khi công bố video.
Video cho thấy các quân nhân Nga đưa tổ hợp 2S4 vào vị trí triển khai trên cánh đồng, hạ nòng, điều chỉnh và nã nhiều phát đạn vào vị trí của quân đội Ukraine. Hình ảnh được quay vừa máy bay trinh sát không người lái cho thấy các vụ nổ lớn ở vị trí bị đạn cối 2S4 đánh trúng. Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ địa điểm diễn ra trận đánh và thiệt hại của phía Ukraine.
Kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga cho hay khẩu đội súng cối 2S4 tập kích vị trí của lực lượng Ukraine cách đó vài km. Kênh này ca ngợi các phát đạn của súng cối tự hành 2S4 "chính xác như dao mổ", phá hủy các vị trí quan trọng của lực lượng Ukraine gồm cứ điểm, kho đạn và kho nhiên liệu, đồng thời tránh gây tổn hại đến các cơ sở dân sự gần đó.
Cối tự hành 2S4 Nga tập kích công sự Ukraine trong video công bố ngày 21/7. Video: BQP Nga.
Alexander, sĩ quan thuộc khẩu đội 2S4, cho biết quỹ đạo bay của đạn súng cối về cơ bản khác với đạn pháo và rocket từ pháo phản lực, do đó tham số mục tiêu được thiết lập khác nhau.
"Đối phương có thể ở trong dốc ngược, trên cao điểm, gần các ngôi nhà hoặc công trình kiến trúc, buộc chúng tôi phải tính toán đường đạn để đánh trúng mục tiêu", Alexander nói.
2S4 Tyulpan là hệ thống cối tự hành lớn nhất thế giới, được mệnh danh là một trong những "thần chiến tranh" của quân đội Liên Xô khi đưa vào biên chế trong thập niên 1970.
Được gọi là "siêu cối" với cỡ nòng 240 mm, 2S4 có khả năng sử dụng nhiều loại đạn như nổ mạnh, đạn cháy, đạn chùm và đạn thông minh. Trong thời Chiến tranh Lạnh, cối 2S4 có khả năng bắn đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương 2.000 tấn thuốc nổ TNT.
Cối 2S4 đạt tầm bắn 8 km với đạn thông thường hoặc 24 km với đạn tăng tầm sử dụng động cơ rocket. Khả năng bắn đạn ở góc cao cho phép 2S4 khai hỏa từ vị trí được che chắn, đồng thời tiêu diệt mục tiêu nấp sau công sự hay sườn núi khuất.
"2S4 là súng cối duy nhất trên thế giới có cỡ nòng 240 mm. Mẫu cối này được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố mà pháo cỡ nòng nhỏ gần như không hạ được", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cục diện chiến trường Ukraine sau gần 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.
Nguyễn Tiến (Theo Zvezda)