"Phản ứng vừa qua đã thêm một lần chứng tỏ kiểu hành xử tiêu chuẩn kép và giả tạo của Mỹ. Mỹ không chấp nhận thẩm quyền của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và đe dọa giáng đòn trừng phạt vào tổ chức này khi cảm thấy lợi ích của Washington cùng đồng minh bị đe dọa. Nhưng họ lại trơ trẽn dùng công cụ pháp lý này để nhắm vào đối thủ", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 21/5 bình luận.
Nhà ngoại giao Nga cho rằng "thế giới không nên ảo tưởng" về tính thống nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông đồng thời cáo buộc Washington "lợi dụng vấn đề nhân quyền để chèn ép những nước họ thiếu thiện cảm".

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (giữa) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 24/1/2023. Ảnh: Reuters
Ông Antonov công bố chỉ trích trên tài khoản Telegram của đại sứ quán Nga sau khi một loạt chính trị gia Mỹ phản đối Công tố viên trưởng ICC Karim Khan xin lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Nentanyahu cùng thủ lĩnh Hamas với những cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói quốc hội Mỹ đang xem xét mọi phương án, trong đó có lệnh trừng phạt, với ICC. "Nếu ICC đe dọa được lãnh đạo Israel, giới lãnh đạo Mỹ có thể trở thành mục tiêu tiếp theo", ông nói.
Tổng thống Joe Biden ngày 20/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng chiến dịch của Tel Aviv ở Dải Gaza là "diệt chủng" và chỉ trích công tố viên ICC. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cùng ngày khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với ICC trong các cuộc điều tra "tội ác chiến tranh" ở xung đột Nga - Ukraine.

Đơn vị thiết giáp Israel tập trung ở biên giới phía nam Dải Gaza hôm 1/5. Ảnh: AFP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận Washington đang trong tình cảnh tương tự "bọ cạp tự chích mình" trong xung đột pháp lý giữa ICC và Israel. "Tình hình thảm họa tại Trung Đông cũng là tác phẩm của các kiến trúc sư chính trị Mỹ", bà bổ sung.
Tháng 3/2023, ICC phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc di chuyển trái phép trẻ em khỏi Ukraine. Nga bác bỏ cáo buộc và không công nhận quyền tài phán của ICC. Nga và Mỹ đều không phải thành viên ICC.
Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó nhận xét việc ICC phát lệnh bắt ông Putin là hợp lý. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tháng 3/2023 còn kêu gọi tất cả thành viên ICC tuân thủ lệnh bắt. Giới chức Mỹ cũng chia sẻ với cơ quan này các thông tin Mỹ thu thập được về cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine.
Lệnh bắt của ICC yêu cầu 124 quốc gia thành viên bắt người bị truy nã và và chuyển tới Hà Lan để xét xử nếu họ đặt chân tới lãnh thổ. Tuy nhiên, lệnh này chủ yếu mang tính biểu tượng.
Thanh Danh (Theo TASS, PressTV)