"Mọi mỏ dầu và tài nguyên khoáng sản trên lãnh thổ Cộng hòa Arab Syria không thuộc về những kẻ khủng bố IS và chắc chắn cũng không thuộc về 'những người Mỹ chống IS', mà là tài sản của Cộng hòa Arab Syria", Bộ Quốc phòng Nga hôm nay đăng tuyên bố trên tài khoản Facebook chính thức.
Tuyên bố được Moskva đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói nước này sẽ duy trì một nhóm nhỏ binh sĩ Mỹ tại đông Syria để "bảo vệ các mỏ dầu khỏi những kẻ khủng bố IS".
Theo Bộ Quốc phòng Nga, theo luật quốc tế cũng như luật của Mỹ, các lính Mỹ không có quyền bảo vệ các mỏ dầu ở Syria trước quân đội và người dân Syria. "Bởi vậy, nói một cách đơn giản, những gì Washington đang làm như chiếm giữ và kiểm soát bằng vũ lực các mỏ dầu ở đông Syria là hành vi ăn cướp cấp nhà nước", tuyên bố có đoạn.
Quân đội Nga cho rằng lý do thực sự đằng sau hoạt động "bất hợp pháp" hiện nay của Mỹ ở Syria không liên quan gì đến "lý tưởng tự do và khẩu hiệu chống khủng bố của Washington", mà nhằm để tiếp tục thu lời từ hoạt động khai thác, buôn lậu dầu mỏ từ Syria.
Bộ Quốc phòng Nga còn công bố ảnh vệ tinh chụp mỏ dầu ở đông Syria để chứng minh cho lập luận này. "Theo ảnh do vệ tinh tình báo chụp, các mỏ dầu ở bờ phải sông Euphrates đang được khai thác và chuyển ồ ạt bằng xe tải ra bên ngoài để tinh chế. Binh sĩ và lính đánh thuê Mỹ bảo vệ cho hoạt động buôn lậu dầu. Trong trường hợp đoàn xe bị tấn công, đặc nhiệm và không quân Mỹ sẽ ngay lập tức tham gia bảo vệ".
Cơ quan này chỉ ra rằng hoạt động xuất khẩu dầu ở Syria do công ty Sedkab của Mỹ kiểm soát, được thành lập dưới cái gọi là Chính quyền Tự trị Đông Syria. "Nguồn thu từ việc buôn lậu dầu Syria, thông qua các công ty môi giới, sẽ được chuyển tới tài khoản của lính đánh thuê và cơ quan tình báo Mỹ. Một thùng dầu lậu từ Syria có giá 38 USD, nên doanh thu của Sedkab lên đến hơn 30 triệu USD mỗi tháng", theo Bộ Quốc phòng Nga.
Mỹ áp lệnh trừng phạt với mọi cá nhân, tổ chức cung cấp dầu cho Syria, nhưng nguồn dầu mỏ được khai thác tại Syria và xử lý bằng các thiết bị do Mỹ cung cấp lại không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt này.
"Với nguồn thu liên tục, không bị kiểm soát và đánh thuế như vậy, Lầu Năm Góc và CIA sẽ tiếp tục hiện diện lâu dài tại các giếng dầu ở Syria để chống lại cái mà họ gọi là 'các phần tử IS giấu mặt'", Bộ Quốc phòng Nga kết luận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 10 ra lệnh rút toàn bộ lính Mỹ khỏi đông bắc Syria ngay trước khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch Mùa xuân Hòa bình nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd tại đây. Tuy nhiên, Trump hôm qua bất ngờ đổi ý, cho biết sẽ duy trì khoảng vài trăm binh sĩ để bảo vệ các mỏ dầu ở nước này.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này có thể triển khai khoảng 30 xe tăng chiến đấu chủ lực, tương đương nửa lữ đoàn, tới phía đông Syria để bảo vệ các mỏ dầu. Một quan chức khác cho biết Lầu Năm Góc đã sử dụng cái cớ "bảo vệ dầu mỏ" này để thuyết phục Trump đổi ý trong chính sách với Syria.
Nguyễn Tiến