"Hàng chục, thậm chí có thể hàng trăm lính Mỹ đang có mặt tại Ukraine, họ ở đó trước cả cuộc đảo chính năm 2014", Ngoại trưởng Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn Channel One của Nga ngày 28/12. "Nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sử dụng ít nhất một tầng tại trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)".
Ngoại trưởng Nga nói rằng Washington có sự hiện diện ngày càng gia tăng trong các hoạt động quân sự ở Ukraine, bất chấp các nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần đảm bảo rằng nhân viên Mỹ không có vai trò nào trong chiến sự. Ông cáo buộc binh sĩ, cố vấn quân sự, sĩ quan tình báo Mỹ từ lâu "trực tiếp tham gia xung đột".
Theo ông Lavrov, tùy viên quân sự Mỹ tại Kiev đã đưa những lời khuyên quan trọng cho chính quyền Ukraine. "Các chuyên gia quân sự Mỹ tư vấn trực tiếp bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí hơn cả tư vấn, họ cung cấp các dịch vụ", ông cho biết.
Washington chưa đưa ra bình luận.
Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga cũng lưu ý "Ukraine đang nhận ngày càng nhiều vũ khí tốt hơn từ phương Tây". Ông cho biết lực lượng Nga đang lên kế hoạch ngăn chặn các chuyến vận chuyển vũ khí, với các tuyến đường sắt, cầu và đường hầm là mục tiêu.
Ông Lavrov lập luận rằng các nước phương Tây đã "tuyên chiến" với Nga gần một thập kỷ trước, ngay sau cuộc đảo chính Ukraine năm 2014, sự kiện Moskva cho là được Mỹ dàn dựng và được Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn.
Các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đã cung cấp gói hỗ trợ quân sự chưa từng có cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Nga nhiều lần nói rằng động thái này khiến NATO trở thành một bên trong xung đột, dù cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh đối đầu trực tiếp.
Washington đã viện trợ quân sự trực tiếp hơn 20 tỷ USD cho Ukraine, bên cạnh "Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine" riêng biệt và hàng tỷ USD hỗ trợ kinh tế, nhân đạo khác. Giới chức Mỹ cam kết tiếp tục viện trợ cho Kiev "chừng nào còn cần thiết".
Ukraine không phải thành viên NATO, nhưng đang tìm cách gia nhập liên minh. Nga cho biết tham vọng NATO của Ukraine và việc mở rộng liên minh về phía đông từ khi Liên Xô tan rã năm 1991 là một trong những lý do dẫn đến việc Moskva phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2.
Đức Trung (Theo RT)