Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov ngày 29/5 cho biết giới chức đang xây dựng khung pháp lý cho việc bán đấu giá, nhấn mạnh rằng tài sản của những chủ sở hữu được xác định tham gia "hoạt động phá hoại" chống lại nhà nước Nga đều sẽ bị nhắm mục tiêu.
"Sẽ có nhiều hạng mục thú vị được đem bán đấu giá, trong đó có các khu nghỉ dưỡng và nhà xưởng", Aksyonov nói.
Ông không nêu chi tiết, nhưng nói thêm rằng căn hộ áp mái của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska, cùng các tài sản "thuộc sở hữu của cựu tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko, cựu thủ tướng Arseny Yatsenyuk và những người khác" sẽ được rao bán.
Theo ông, giới chức Crimea quyết định bán đấu giá những tài sản này "không phải để trả đũa", mà hoàn toàn phục vụ "lợi ích, an ninh của Nga và Crimea".
![Tòa nhà có căn hộ của Đệ nhất Phu nhân Ukraine ở Yalta, Crimea. Ảnh: Sputnik](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/05/30/can-ho-ap-mai-9009-1685413922.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OkBG5aaszfAmWfrbesr9og)
Tòa nhà có căn hộ của Đệ nhất Phu nhân Ukraine ở Yalta, Crimea. Ảnh: Sputnik
Giới chức Crimea tuần trước thông báo tịch thu tài sản của tài phiệt và chính trị gia Ukraine trên bán đảo, trong đó có căn hộ của bà Zelenska. Căn hộ gồm ba phòng ngủ, nằm gần thành phố nghỉ dưỡng Yalta, ước tính trị giá 800.000 USD. Căn hộ này được bà Zelenska mua lại từ một doanh nhân vào năm 2013 với giá gần 164.000 USD, trước khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
Chủ tịch cơ quan lập pháp Crimea Vladimir Konstantinov cho biết số tiền thu được từ bán đấu giá các tài sản tịch thu sẽ được dùng để hỗ trợ gia đình các binh sĩ thiệt mạng trong chiến sự.
Bà Zelenska và các cựu quan chức Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.
Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Moskva nói rằng kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga, song Ukraine và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Kiev nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo.
Hồi tháng 2, chính quyền Crimea cũng thông báo tịch thu 500 bất động sản thuộc sở hữu các chính trị gia và doanh nhân Ukraine. Đây được coi là hành động đáp trả đạo luật được Ukraine ban hành hồi năm ngoái, cho phép tịch thu tài sản của công dân và doanh nghiệp Nga tại nước này. Tháng 8/2022, Kiev đã tịch thu hơn 900 bất động sản của Nga tại Ukraine, ước tính trị giá 765 triệu USD.
Ông Poroshenko, tổng thống UKraine từ năm 2014 đến 2019, là một trong những người giàu nhất Ukraine. Năm 2015, chính quyền Crimea tịch thu nhà máy đóng tàu Sevastopol, thuộc tập đoàn đóng tàu do ông Poroshenko sở hữu.
Theo chính quyền Crimea, Yatsenyuk, thủ tướng trong chính quyền của ông Poroshenko, sở hữu rạp chiếu phim ở thành phố nghỉ mát ven biển Yalta. Tài sản này bị tịch thu năm ngoái.
Huyền Lê (Theo RT, AFP)