Trả lời:
Việc áp dụng các biện pháp ngừa thai còn tùy thuộc vào tình trạng, hoàn cảnh cụ thể của từng người như tuổi, số lần sinh, có gia đình hay chưa, trình độ văn hóa, nghề nghiệp... chứ không thể nói chung chung là biện pháp nào tiện lợi, hiệu quả hơn biện pháp nào.
Nói chung, các biện pháp ngừa thai hiện đại như thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc cấy dưới da... đều có hiệu quả tránh thai rất cao, lên đến 97-98%. Tuy nhiên, mỗi biện pháp đều có ít nhiều tác dụng phụ ngoài ý muốn không thể tránh khỏi, tuy không nghiêm trọng lắm. Ví dụ như rong kinh, vô kinh, tuột vòng, đau bụng, thậm chí vẫn có thai.
Trường hợp bạn đã lớn tuổi và sinh đủ số con như ý muốn, nay muốn áp dụng phương pháp ngừa thai không ảnh hưởng đến cảm giác tự nhiên trong hoạt động tình dục, tốt hơn hết bạn nên đến các bệnh viện sản phụ khoa để thực hiện triệt sản nam mà không phải dùng đến dao mổ.
Chỉ nên dùng các loại bao cao su đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành, không nên tin ở những tờ bướm quảng cáo các sản phẩm mới chưa qua thử nghiệm.
GS Phạm Gia Đức, Sức Khỏe & Đời Sống