Trận mưa rào rải khắp từ trung tâm đến ngoại thành Hà Nội vào đêm muộn 4/7 đã góp phần chấm dứt cái nóng oi bức đỉnh điểm suốt tuần qua. Nhiều tuyến phố xảy ra ngập và giông lốc nhẹ.
Chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ sẽ có mưa giông mạnh, nhiều nơi khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất. Riêng miền Trung hôm nay và ngày mai vẫn nắng nóng gay gắt.
Khoảng tối và đêm mai (4/7), không khí lạnh tràn về gây mưa giông cho miền Bắc, nhiệt độ cao nhất ngày giảm 5-7 độ C. Miền Trung mưa giông đến chậm hơn một ngày.
5 trạm đo khí tượng của Hà Nội hôm qua ghi nhận nhiệt độ ở ngưỡng 39-40 độ C, tương đương ở Nghệ An, Thanh Hóa, nơi vốn chịu tác động của gió Lào khô nóng.
Hôm nay Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo nóng 40 độ C. Kiểu thời tiết khó chịu này sẽ duy trì đến ngày 4/7, trùng với thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia.
Từ ngày 30/6 đến hết ngày 4/7, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C. Nam Bộ và Tây Nguyên trời dịu hơn, nóng nhất 35 độ C, chiều tối nhiều nơi có mưa giông.
Cả nước duy trì nền nhiệt cao, trời nắng nóng gay gắt, đặc biệt Hà Nội lên tới 38 độ C trong những ngày đầu tuần.
Hôm nay nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Ảnh hưởng của bão Kujira, miền Trung đã có mưa, trời dịu mát, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng liên tục từ đầu tháng 5 tới nay. Mưa cũng giúp hồi sinh nhiều diện tích cây trồng.
Trước tình hình khô hạn cấp bách, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã trình UBND tỉnh công bố loại hình thiên tai hạn hán nhằm hỗ trợ người dân.
Nắng nóng kéo dài đang diễn ra khiến sản xuất nông nghiệp tại Nghệ An gặp nhiều khó khăn. Ngoài cây lúa bị thiếu nước để gieo cấy thì các cây công nghiệp, trong đó có gần 3.000 hecta chè gặp hạn vì nắng nóng.
Mưa ít, nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến hàng chục hồ nước lớn ở Hà Tĩnh cạn nước. Nhiều diện tích đất đã phải bỏ hoang vì không có nước tưới...
Từ ngày 16 đến 19/6, nắng nóng sẽ bao phủ Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, đến cuối tuần trời mát mẻ. Miền Trung tiếp tục nắng gắt trong 10 ngày tới.
Thiếu nước, khô hạn kéo dài làm diện tích gieo trồng ở một số nơi thuộc các tỉnh như Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận để trắng đất canh tác, phải chuyển đổi từ lúa sang cây trồng cạn.
Nắng nóng kéo dài kỷ lục khiến 200 hécta chè ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều diện tích bị cháy xém, không thể hồi phục..
Đêm qua và sáng nay một khối không khí mát từ lục địa di chuyển xuống tạo ra những cơn mưa giông diện rộng ở Bắc Bộ, chấm dứt tình trạng nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.
Với hai đợt nắng nóng trong tháng 5, nhiệt độ cao nhất ở nhiều tỉnh thành miền Bắc đã vượt giá trị lịch sử. Dự báo trong các tháng 6-8/2015 nền nhiệt toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.
Sau một ngày gián đoạn, hôm nay nắng nóng quay trở lại miền Bắc với nhiệt độ cao nhất khoảng 38 độ C. Miền Trung duy trì chuỗi ngày nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 5 với nhiệt độ nhiều nơi trên 40 độ C.
Bộ phận không khí lạnh nhỏ tràn xuống đêm nay khiến miền Bắc giảm khoảng 4-5 độ C so với hôm qua. Ngày mai, miền Trung nắng nóng dịu bớt, nhưng vẫn ở phổ biến 35-38 độ C.
Nắng gay gắt cả tháng khiến cuộc sống người dân Quảng Bình bị đảo lộn. Công nhân, nông dân bắt đầu ngày làm việc từ 4h sáng và về nhà muộn hơn vào buổi chiều để tránh nắng.