Từ hôm nay, thời tiết miền Bắc trở nên dễ chịu, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ còn 32-34 độ C, Tây Bắc Bộ cao hơn 1-2 độ. Trong hai ngày tới, những cơn mưa giông sẽ lặp đi lặp lại về chiều tối và đêm, nhờ đó nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt.
Với các tỉnh miền Trung, nắng nóng diện rộng duy trì trong 5-7 ngày tới với nền nhiệt 36-39 độ C. Một số khu vực như Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình) có thể hơn 40 độ C.
![IMG-7729-JPG-8752-1433474983.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/06/05/IMG-7729-JPG-8752-1433474983.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X6NXbeR2An-9KpTuyh4Ung)
Đợt nắng nóng vừa qua diễn ra đúng lúc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực khiến nhiều thí sinh thêm phần vất vả. Ảnh: Hoàng Thùy.
Trước đó từ ngày 2 đến 4/6 Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ nhiều nơi như Sơn La trên 39 độ C; Hòa Bình, Nho Quan (Ninh Bình) 38 độ C; Hà Nội 37 độ C.
Do ảnh hưởng của El Nino, nền nhiệt cả nước trong mùa hè này cao hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 5, Bắc Bộ xảy ra hai đợt nắng nóng, đỉnh điểm là ngày 28-30/5 mức nhiệt nhiều nơi vượt giá trị lịch sử. Trung tâm Hà Nội ghi nhận nóng 40,5 độ, cao nhất từ năm 1971 đến nay.
Tâm điểm nắng nóng là miền Trung. Suốt từ đầu tháng 5 đến nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng, đỉnh điểm là từ ngày 26 đến 31/5 nhiệt độ cao nhất thường xuyên là 39-41 độ C, một số nơi trên 42 độ C.
Cùng với nắng nóng, khô hạn xuất hiện trên diện rộng, dòng chảy trên phần lớn sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên thiếu hụt so với trung bình nhiều năm 30-50%.
Xuân Hoa