Trả lời:
Tình trạng viêm miệng và vùng hầu họng, trong đó có viêm amiđan, có thể do nấm Candida albicans gây ra. Nếu đã xác định đúng là bị bệnh do loại nấm này, bệnh nhân phải dùng thuốc trị Candida như Nystatin. Tác động trị nấm Candida của Nystatin chủ yếu là tại chỗ. Nystatin hầu như không được hấp thu qua niêm mạc đường tiêu hóa, vì vậy việc dùng bằng đường uống sẽ không hiệu quả. Để trị nhiễm Candida ở vùng miệng, hầu họng, bạn nên nghiền viên thuốc ra và ngậm để thuốc có thể tiếp xúc với tổn thương. Trường hợp nơi bị nhiễm nấm là amiđan, bạn nên ngậm và ngửa cổ sao cho thuốc trôi đến đốc giọng, tiếp xúc với nơi bị nhiễm. Thời gian điều trị với thuốc kháng nấm ít nhất 3 tuần lễ.
Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, hoặc tốt nhất đến khoa tai mũi họng ở bệnh viện để khám. Có thể phải làm xét nghiệm để chẩn đoán đúng nguyên nhân gây viêm nhiễm amiđan. Khi xác định đúng nguyên nhân, việc điều trị sẽ có hiệu quả. Nếu cần thiết phải cắt amiđan, bác sĩ sẽ làm mọi việc theo yêu cầu để việc cắt amiđan đạt độ an toàn cao nhất. Bạn nên yên tâm thực hiện đúng sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị.
TS Nguyễn Hữu Đức, Sức Khỏe & Đời Sống