"Một đơn vị sẽ được thành lập để đối phó với thiên tai và đảm bảo an ninh trong trường hợp cần thiết", chính quyền quân sự Myanmar ngày 16/11 thông báo.
Tin Maung Swe, thư ký hội đồng thủ đô Naypyitaw, giải thích lệnh yêu cầu toàn bộ công chức và cựu binh sẵn sàng ứng chiến "là kế hoạch hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp". Ông cũng khẳng định tình hình ở thủ đô của Myanmar vẫn yên bình.
Binh sĩ Myanmar tham gia đảm bảo an ninh tại Yangon tháng 2/2021. Ảnh: Reuters
Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar, thiếu tướng Zaw Min Tun, hôm qua cho biết quân đội nước này "đang phải đối mặt với các đợt tấn công dữ dội từ lượng đáng kể quân nổi dậy" tại bang Shan ở đông bắc, bang miền đông Kayah và bang miền tây Rakhine.
Theo tướng Zaw Min Tun, phiến quân sử dụng máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ thả hàng trăm quả nổ vào các đồn của quân chính phủ Myanmar. Các binh sĩ nước này phải bỏ nhiều vị trí và rút lui.
"Chúng tôi đang khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ hiệu quả các binh sĩ trước những đợt tập kích bằng UAV", tướng Zaw Min Tun nói.
Bất ổn tại Myanmar gia tăng sau khi quân đội bắt cố vấn Aung San Suu Kyi và tiếp quản quyền lực. Đụng độ giữa quân chính phủ Myanmar và phiến quân gần đây leo thang khi các nhóm này mở chiến dịch tấn công hiệp đồng vào các căn cứ quân sự, đồn cảnh sát.
Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres "quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột lan rộng ở Myanmar" và kêu gọi các bên bảo vệ dân thường. "Số người phải di tản vì chiến sự tại Myanmar đã vượt quá hai triệu", theo phát ngôn viên LHQ.
Vị trí các bang Shan, Kayah và Rakhine. Đồ họa:JWP
Nguyễn Tiến (Theo Reuters)