"Đơn vị viễn chinh số 15, Lực lượng Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 1 và Nhóm tác chiến tàu đổ bộ Makin Island đã xác định được vị trí xe thiết giáp đổ bộ (AAV) bị chìm ngoài khơi đảo San Clemente trước đó một tuần", hải quân Mỹ hôm 5/8 ra thông cáo cho biết.

Tàu lặn được hải quân Mỹ triển khai hôm 3/8. Ảnh: US Navy.
Tàu HOS Dominator của Bộ tư lệnh Cứu hộ dưới biển thuộc hải quân Mỹ đã triển khai tàu lặn điều khiển từ xa để kiểm tra chiếc AAV đang nằm ở độ sâu 117 mét và xác nhận có thi thể người bên trong.
"Hải quân đã huy động lực lượng để thu thập thi thể các thủy thủ và lính thủy đánh bộ thiệt mạng, cũng như trục vớt xe AAV. Các thiết bị phục vụ hoạt động này sẽ có mặt ở hiện trường vào cuối tuần", thông cáo có đoạn viết.
Sự cố xảy ra khi chiếc AAV chở 16 người bị chìm trong lúc trở về tàu đổ bộ USS Somerset sau cuộc diễn tập hôm 30/7. 8 lính thủy đánh bộ được giải cứu, trong đó một người được xác nhận thiệt mạng, hai người trong tình trạng nguy kịch. 8 người còn lại kẹt trong chiếc AAV khi nó chìm xuống đáy biển.
Thủy quân lục chiến Mỹ kết thúc cuộc tìm kiếm 8 binh sĩ mất tích sau 40 giờ và quyết định coi những người này là đã chết, cho rằng chiến dịch khó thành công và lực lượng này đã "tận dụng mọi nguồn lực". Mọi hoạt động tác chiến trên biển với xe AAV cũng bị đình chỉ cho đến khi nguyên nhân sự cố được xác định, toàn bộ các xe AAV trong biên chế thủy quân lục chiến Mỹ cũng được kiểm tra để đề phòng.
Vũ Anh (Theo US Navy)