-
Lễ duyệt binh kết thúc
Tổng thống Trump phát biểu kết thúc lễ duyệt binh, chúc mừng ngày thành lập lục quân Mỹ.
"Hôm nay chúng ta kỷ niệm sự kiện không chỉ thay đổi lịch sử Mỹ, mà còn thay đổi dòng lịch sử thế giới. Chúng tôi yêu quý và tôn vinh các bạn, xin trân trọng cảm ơn sự phục vụ hết mình của các bạn cho đất nước", ông nói.
Thành viên đội biểu diễn nhảy dù Golden Knights trao cho ông Trump lá quốc kỳ Mỹ đã cùng họ bay qua thủ đô Washington trong lễ duyệt binh.
-
Lễ tuyên thệ do ông Trump chủ trì
Cuối buổi lễ, 250 tân binh hoặc quân nhân tái ngũ đứng trước lễ đài, sau đó giơ tay phải và làm lễ tuyên thệ nhập ngũ trước Tổng thống Trump.
Các tân binh và quân nhân đọc lời tuyên thệ. Ảnh chụp màn hình
"Xin chúc mừng, chúc mừng. Chào mừng đến với lục quân Mỹ và chúc các bạn có cuộc sống tuyệt vời", ông Trump nói sau khi làm lễ tuyên thệ cho các quân nhân. Hàng loạt tiếng hò reo vang lên sau nghi thức này.
Ông Trump làm lễ tuyên thệ cho các quân nhân. Ảnh chụp màn hình
-
Khối đại diện Tương lai của lục quân Mỹ
Phần cuối lễ duyệt binh là đoàn dài xe tăng chủ lực, thiết giáp và pháo binh sẽ phục vụ lục quân Mỹ trong những xung đột tương lai, trong số này có hệ thống pháo phản lực HIMARS và xe việt dã hạng nhẹ ISV.
Thiết giáp M2 Bradley trong khối đại diện Tương lai lục quân Mỹ. Ảnh chụp màn hình
Chó robot trong khối đại diện Tương lai của lục quân Mỹ. Ảnh: AP
Đoàn quân nhạc Học viện Quân sự West Point dẫn đầu hàng trăm binh sĩ tương lai của lục quân Mỹ, trong đó có thành viên thiếu sinh quân, tân binh mới nhập ngũ, học viên Viện Quân sự Virginia và nhiều cơ sở đào tạo khác.
Học viên Học viện Lục quân Mỹ diễu hành. Ảnh chụp màn hình
-
Khối đại diện thời Hiện đại
Lục quân Mỹ thời Hiện đại được đại diện bởi các khối quân nhân Sư đoàn Bộ binh số 7, Sư đoàn Dù số 11, Lực lượng Dự bị Lục quân Mỹ và Lữ đoàn Không quân lục quân số 82.
Dàn thiết giáp thuộc khối thời Hiện đại. Ảnh chụp màn hình
Pháo kéo M777 thuộc khối duyệt binh thời Hiện đại. Ảnh chụp màn hình
-
Ít trực thăng hơn dự kiến
Kế hoạch duyệt binh của lục quân Mỹ bao gồm triển khai hàng chục trực thăng bay qua lễ đài cùng các khối đại diện Chiến tranh Vùng Vịnh và Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, nhưng mây dày và tầm nhìn kém đã ngăn cản phần lớn phi đội triển khai.
Trực thăng CH-47 Chinook bay trình diễn. Ảnh: AP
-
Khối đại diện Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu
Các binh sĩ đại diện Bộ tư lệnh Đặc nhiệm và biệt kích lục quân Mỹ tiến qua lễ đài, sau đó là khối Sư đoàn Sơn cước số 10 và Trung đoàn không quân đặc nhiệm số 160, các lực lượng chủ lực trong Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu được Mỹ phát động sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Binh sĩ Sư đoàn Sơn cước số 10 đã triển khai hơn 20 lần đến Afghanistan và Iraq.
Trung đoàn 160 là một trong những đơn vị trực thăng giàu thành tích nhất của không quân Mỹ. Họ từng tham gia vào chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm 2011, cũng như cuộc đột kích quân sự đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump tại Yemen.
Xe thiết giáp chở quân M1126 Stryker tiến qua lễ đài. Ảnh chụp màn hình
-
Xe tăng M1 Abrams, thiết giáp M2 Bradley tiến qua lễ đài
Xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley, xe tăng chủ lực M1A2 Abrams dẫn đầu khối Chiến tranh Vùng Vịnh, tiếp theo là pháo tự hành M109A7 Paladin. Đây là lần đầu tiên xe tăng Abrams tham gia duyệt binh tại thủ đô Washington.
Xe tăng tại lễ duyệt binh. Ảnh chụp màn hình
Trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Vùng Vịnh, lực lượng Mỹ và đồng minh phát động chiến dịch tiến quân trên bộ quy mô lớn, đánh bật quân đội Iraq khỏi Kuwait trong khoảng 100 tiếng vào tháng 2/1991. Trong trận 73 Easting tại miền bắc Iraq, 9 xe tăng Abrams của Mỹ đánh bại lực lượng Iraq với quân số lớn hơn, phá hủy khoảng 50 xe tăng và phương tiện cơ giới đối phương.
Thiết giáp M2A3 Bradley tiến qua lễ đài. Ảnh chụp màn hình
Khối quân nhân đại diện thời kỳ Chiến tranh Vùng Vịnh. Ảnh chụp màn hình
-
Xe tăng, máy bay từ Thế chiến II tham gia duyệt binh
Hai tiêm kích P-51 Mustang và một oanh tạc cơ B-25 Mitchell bay qua khu vực lễ đài khi khối Thế chiến II bắt đầu tiến vào.
P-51 là một trong những mẫu tiêm kích dễ nhận biết nhất trên thế giới, chuyên làm nhiệm vụ hộ tống oanh tạc cơ hạng nặng của Mỹ trong các trận không kích tầm xa thời Thế chiến II. Oanh tạc cơ B-25 nổi tiếng nhờ "Cuộc đột kích Doolittle", trong đó 16 chiếc cất cánh từ tàu sân bay USS Hornet để không kích Tokyo nhằm trả đũa vụ tấn công Trân Châu Cảng tháng 12/1941.
Dưới mặt đất, 6 xe Jeep thời Thế chiến II đi qua lễ đài. 650.000 xe Jeep đã được xuất xưởng, vận chuyển binh sĩ Mỹ giữa tiền tuyến và hậu tuyến, chở thương binh và thư từ.
Tiếp theo là M4 Sherman, mẫu xe tăng được Mỹ sử dụng rộng rãi trên chiến trường châu Âu trong Thế chiến II, cùng các phương tiện cơ giới thời kỳ này.
Xe tăng M4 Sherman tại lễ duyệt binh. Ảnh: AFP
-
Khối Thế chiến I đi qua lễ đài
150 binh sĩ đại diện Sư đoàn Dù số 82, đóng quân tại Fort Bragg ở bang Bắc Carolina, mặc quân phục thời Thế chiến I tiến qua lễ đài. Sư đoàn 82 được thành lập tháng 8/1917, có biệt danh "Toàn nước Mỹ" do các binh sĩ đầu tiên của đơn vị đến từ 48 bang.
Binh sĩ đại diện Sư đoàn Dù số 82 trong trang phục Thế chiến I tiến qua lễ đài. Ảnh: AP
Tiếp theo là khối đại diện Sư đoàn Bộ binh số 42, thành lập năm 1917 trên cơ sở tập hợp Vệ binh Quốc gia từ 26 bang và quận Columbia. Đơn vị có biệt danh "Sư đoàn Cầu vồng" do tướng Douglas MacArthur, khi đó là đại tá, nói rằng sư đoàn có các binh sĩ "trải dài từ bờ biển này sang bờ biển khác như cầu vồng".
-
Đội nhảy dù triển khai sớm hơn dự kiến
Đội trình diễn nhảy dù Golden Knights (Hiệp sĩ Vàng) của lục quân Mỹ triển khai từ vận tải cơ C-130, liên tục thả khói trong lúc lượn trên bầu trời. Đám đông reo hò khi các binh sĩ tiếp đất.
Trình diễn nhảy dù dự kiến là nội dung kết thúc buổi lễ, nhưng được chuyển lên gần đầu sự kiện do thời tiết xấu, tại khu vực diễn ra duyệt binh đang có mưa nhẹ và mây dày đặc.
Đội Hiệp sĩ Vàng nhảy dù tại lễ duyệt binh. Ảnh: AP