"Hàng chục UAV đã được gửi chỉ trong mùa hè năm nay và các binh sĩ Iran ở những khu vực Ukraine bị chiếm đóng đang giúp Nga sử dụng những thiết bị này", đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran Robert Malley đăng trên Twitter hôm 6/11, khẳng định thông tin Iran chỉ gửi "một vài UAV" cho Nga là sai sự thật.
Đặc phái viên Mỹ nói thêm khi đối diện với bằng chứng, Iran nên "đưa ra chính sách mới, thay vì câu chuyện mới".
![Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Iran Robert Malley tại thủ đô Washington hôm 25/5. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/07/2022-05-25t143235z-618745115-m-8144-1641-1667810276.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cC9-elfoMKBwagozOZCnEA)
Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Iran Robert Malley tại thủ đô Washington hôm 25/5. Ảnh: Reuters.
Tuyên bố của quan chức Mỹ được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Houssein Amir-Abdollahian hôm 5/11 thừa nhận "cung cấp cho Nga lượng nhỏ UAV vài tháng trước chiến sự Ukraine". Đây là lần đầu tiên Iran thừa nhận có chuyển giao vũ khí cho Nga và cũng là lần đầu tiên Tehran đề cập cụ thể về những tin đồn UAV nước này được sử dụng trên chiến trường Ukraine.
Chính phủ Ukraine gần đây cáo buộc Nga tăng cường sử dụng UAV để tập kích hạ tầng dân sự, đặc biệt là đập thủy điện và nhà máy phát điện. Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định những đợt tấn công chủ yếu sử dụng UAV Shahed-136 do Iran phát triển. Phương Tây cùng các nhà nghiên cứu quốc phòng cũng nhận định tương tự, dựa trên hình ảnh thực tế và thông tin tình báo.
Dù tuyên bố đang nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, Nga phủ nhận quân đội nước này sử dụng UAV Iran trong các đợt tập kích. Tehran trong khi đó cam kết "không làm ngơ" nếu như phát hiện Moskva sử dụng UAV Iran cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Iran nhiều lần khẳng định lập trường trung lập, không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong xung đột Nga - Ukraine. Anh và Liên minh châu Âu (EU) trong tháng qua áp lệnh trừng phạt đối với một số tướng Iran, được cho là chịu trách nhiệm trực tiếp chương trình cung cấp UAV đến Nga.
Ngọc Ánh (Theo Tehran Times/Kyiv Independent)