Một trung đội thiết giáp Stryker sẽ được trang bị vũ khí laser công suất 50 kW trong năm tài khóa 2021, trung tướng L. Neil Thurgood, giám đốc Chương trình Vũ khí Siêu vượt âm, Năng lượng định hướng, Không gian và Mua sắm nhanh của lục quân Mỹ, nói trong hội thảo trực tuyến ngày 5/8.
Các thiết giáp Stryker được trang bị vũ khí mới sẽ được đặt tên là Phòng không Tầm ngắn Cơ động (M-SHORAD), một trong các hệ thống đang được Lầu Năm Góc thử nghiệm nhằm lấp lỗ hổng phòng không tầm ngắn. Chúng có thể bắn hạ máy bay không người lái (UAV), tên lửa, thậm chí là đạn cối của địch.
Ngoài M-SHORAD, lục quân Mỹ còn gắn tên lửa Stinger và pháo tự động 30 mm lên một số thiết giáp Stryker để đảm nhận nhiệm vụ phòng không tầm ngắn và chúng sẽ được thử nghiệm trong diễn tập bắn đạn thật ở New Mexico cuối tháng 8.
![Mô phỏng hoạt động của vũ khí laser trên thiết giáp Stryker. Đồ họa: Northrop Grumman.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/07/5563187106a-Strykers-laser-9683-1596763490.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6_8_YfAdaGKYvpz3zWM1ow)
Mô phỏng hoạt động của vũ khí laser trên thiết giáp Stryker. Đồ họa: Northrop Grumman.
Lục quân Mỹ hồi tháng 8/2019 chọn Raytheon và Northrop Grumman phát triển vũ khí laser công suất 50 kW cho thiết giáp Stryker, một phần trong thỏa thuận giá khoảng 203 triệu USD. Northrop Grumman cho biết vũ khí năng lượng định hướng "là sự bổ sung hiệu quả cho các vũ khí động lực trong việc chống lại rocket, pháo, cối, UAV và các mối đe dọa trên không khác".
Lục quân Mỹ theo đuổi ý tưởng về hệ thống vũ khí laser diệt UAV từ năm 2014. Raytheon khi đó được cấp 11 triệu USD để phát triển vũ khí laser công suất 25 kW cho một xe Humvee. Lục quân Mỹ năm 2015 thử vũ khí laser 30 kW có tên ATHENA, được gắn trên một xe tải lớn.
Tướng Thurgood nói Northrop và Raytheon sẽ đưa mẫu thiết giáp Stryker được trang bị vũ khí laser của họ tới đọ sức. Chiếc Stryker được chọn sẽ là một trong 4 thiết giáp M-SHORAD đầu tiên gắn vũ khí laser 50 kW.
Hải quân Mỹ cũng đang phát triển và thử nghiệm vũ khí laser trên chiến hạm. Tàu đổ bộ tấn công USS Portland rời cảng nhà tại San Diego, bang California ngày 2/12 để thử tổ hợp vũ khí laser mới trên biển.
Nguyễn Tiến (Theo Sputnik)