"Theo mệnh lệnh của Tổng thống Joe Biden, hai tiêm kích F-15 đã tiến hành đòn tấn công mang tính tự vệ nhằm vào kho vũ khí được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm thân cận sử dụng ở miền đông Syria. Đây là biện pháp trả đũa loạt cuộc tập kích nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Syria và Iraq", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ngày 8/11.
Đây là cuộc không kích thứ hai của Mỹ nhằm vào mục tiêu liên quan đến Iran tại Syria trong vòng hai tuần qua.
"Ưu tiên cao nhất của Tổng thống là bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện thêm những biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân lực và cơ sở hạ tầng, đồng thời kêu gọi các bên không leo thang căng thẳng. Binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục nhiệm vụ chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq", ông Austin cho hay.
IRGC và các nhóm dân quân tại Syria chưa lên tiếng về thông tin.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết 9 người có liên hệ với các nhóm dân quân thân Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào thành phố Deir Ezzor, miền đông Syria.
Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và khoảng 900 lính ở Syria. Nguy cơ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ gia tăng khi Lầu Năm Góc triển khai thêm vũ khí, phương tiện chiến đấu và binh sĩ tới Trung Đông.
Các căn cứ quân sự và điểm triển khai binh sĩ Mỹ ở Iraq, Syria liên tục bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) hoặc rocket từ sau vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10. Theo thống kê của Lầu Năm Góc, ít nhất 40 vụ tấn công kiểu này đã xảy ra từ ngày 17/10, khiến hàng chục binh sĩ và nhân viên Mỹ bị thương.
Nhóm vũ trang có tên Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq nhận trách nhiệm đối với phần lớn vụ tập kích UAV và rocket gần đây nhằm vào các căn cứ Mỹ.
Vũ Anh (Theo Reuters, AFP)