Schuyler Moore, lãnh đạo ban công nghệ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM), ngày 26/2 cho biết đơn vị này xây dựng thuật toán máy học để xác định danh sách mục tiêu cho 85 trận không kích ngày 2/2. Lầu Năm Góc cho biết oanh tạc cơ và tiêm kích Mỹ tấn công 7 cơ sở tại Iraq và Syria trong chiến dịch này, nhằm phá hủy hoàn toàn hoặc gây thiệt hại đáng kể cho rocket, tên lửa, kho chứa máy bay không người lái, sở chỉ huy.
"Chúng tôi sử dụng máy tính xây dựng hình ảnh để xác nhận địa điểm nghi có mối đe dọa", bà Moore nói. "Lực lượng Mỹ đang lùng tìm rất nhiều bệ phóng rocket từ các phe đối địch trong khu vực".
Hệ thống AI cũng được triển khai để xác định bệ phóng rocket tại Yemen và tàu tại Biển Đỏ.

Tiêm kích Mỹ xuất phát tấn công mục tiêu tại Trung Đông ngày 23/1. Ảnh: US Navy
Bà Moore cho biết quân đội Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống "thị giác máy tính" trong các chiến dịch sau vụ tấn công của Hamas vào Israel năm ngoái. "Mọi thứ thay đổi sau ngày 7/10/2023, chúng tôi lập tức chuyển trạng thái và hoạt động với nhịp độ cao hơn nhiều so với trước đây", bà nói.
Quân đội Mỹ sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định mục tiêu tiềm năng, sau đó các binh sĩ vận hành hệ thống vũ khí tấn công chúng. Mỹ có thể đã dùng phần mềm này để xác định vị trí triển khai rocket, tên lửa, phương tiện không người lái và cơ sở của các nhóm vũ trang đối phương.
Moore nhấn mạnh rằng sự giám sát của con người là yếu tố không thể thiếu trong suốt quá trình. Cần có nhân viên chịu trách nhiệm duyệt các đề xuất của AI. "Chúng tôi không bao giờ để một thuật toán làm công việc từ đầu đến cuối. Mọi bước liên quan đến AI đều phải trải qua quá trình xác minh của con người", Moore lưu ý.
CENTCOM từng sử dụng công cụ đề xuất AI để xem nó có thể đưa ra loại vũ khí tốt nhất cho chiến dịch hay không. Tuy nhiên, hệ thống này bị đánh giá là "thường xuyên thiếu sót" so với con người khi đề xuất trình tự tấn công hoặc loại vũ khí phù hợp.
Lầu Năm Góc đang tăng cường nỗ lực tích hợp và thử nghiệm khả năng tác chiến của AI, cơ quan này công bố ý tưởng năm 2017 khi khởi động dự án Maven và tìm kiếm các nhà thầu có thể phát triển phần mềm nhận dạng mục tiêu từ video do máy bay không người lái ghi lại. Tuy nhiên, Google tuyên bố rút khỏi dự án khi nhân viên của hãng phản đối dùng AI cho hoạt động quân sự.
Craig Martell, giám đốc bộ phận phụ trách AI và kỹ thuật số của Lầu Năm Góc, tuần trước khẳng định cơ quan này "theo đuổi việc áp dụng mô hình AI một cách có trách nhiệm", đồng thời "xác định biện pháp bảo vệ thích hợp và giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia do những vấn đề như quản lý dữ liệu yếu kém gây ra".
"Chúng ta cũng phải xem xét mức độ đối thủ áp dụng công nghệ này hoặc nỗ lực ngăn chúng ta sử dụng các giải pháp dựa trên AI", ông Martell nói.
Nguyễn Tiến (Theo Register, AFP, Reuters)