Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 3/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin "đã cam kết đáp trả các hành vi khiêu khích của Triều Tiên" bằng cách tăng tần suất triển khai các khí tài chiến lược có thể mang vũ khí hạt nhân tới bán đảo.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng cho hay nước này không dự định triển khai thường trực các máy bay mang được vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc, mà chúng sẽ được luân chuyển thường xuyên.
Ông Austin tiết lộ Mỹ gần đây tái triển khai tiêm kích thế hệ 5 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc. Ông cũng cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng vừa lần đầu tiên cập cảng Hàn Quốc trong 5 năm, động thái "phát tín hiệu khá mạnh mẽ" tới Triều Tiên.
Bộ trưởng Austin cũng tuyên bố Mỹ duy trì "cam kết sắt đá trong bảo vệ Hàn Quốc và các đồng minh khác". Ông nói quân đội Mỹ đang tăng cường năng lực sẵn sàng đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng.
Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng loạt tên lửa trong hai ngày liên tiếp. Triều Tiên trước đó cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ diễn tập không quân quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc. Sau các vụ phóng tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc quyết định kéo dài tập trận không quân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc cũng cảnh báo bất cứ cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nào vào lãnh thổ hai nước "sẽ dẫn đến sự diệt vong của Triều Tiên". Các quan chức lặp lại nhận định được Mỹ đưa vào đánh giá năng lực hạt nhân được Lầu Năm Góc công bố gần đây.
Triều Tiên ngày 2/11 phóng ít nhất 23 tên lửa, mức nhiều chưa từng có trước đây, và nã 100 quả đạn pháo vào các vùng biển phía đông và phía tây bán đảo. Một ngày sau, Triều Tiên được cho là phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và hai tên lửa tầm ngắn. Đợt phóng tên lửa khiến Nhật Bản phát cảnh báo tại ba tỉnh miền trung do lo ngại quả đạn bay qua lãnh thổ nước này.
Hoạt động quân sự của các bên khiến tình hình bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang. Triều Tiên nhiều lần phóng tên lửa với lý do đáp trả các cuộc tập trận của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trong khi đó, Mỹ và đồng minh lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, coi đó là hành động khiêu khích và gây bất ổn, đồng thời tăng cường tập trận chung. Mỹ ngày 3/11 thúc giục các nước thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí.
Nguyễn Tiến (Theo FT)