Trả lời:
Theo mô tả, cháu bị u nang ống tuyến (Syringoma), một bệnh của tuyến mồ hôi nội tiết, thường gặp ở phụ nữ. Bệnh biểu hiện bằng các sẩn nổi cao hơn mặt da, đường kính 0,2-0,3 cm, có màu trong mờ như màu da hoặc nâu nhạt, thường đứng rải rác. Nếu chà xát nhiều thì các sẩn có thể mọc dày hơn, có màu thâm hoặc đen, không đau, không ngứa. Các sẩn hay khu trú ở mi mắt, phía trên hai má, một số trường hợp có cả ở ngực, lưng, phía trên cánh tay, bụng.
Bệnh không gây hại cho sức khỏe nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Các tổn thương phát triển chậm nhưng ngày càng nhiều hơn. Kết quả điều trị bệnh này ít khi đáp ứng được mong muốn của bệnh nhân, các thuốc bôi tại chỗ hoặc uống đều không có tác dụng làm hết sẩn. Có thể đốt các sẩn này bằng điện hoặc laser ở các cơ sở có chuyên môn kỹ thuật cao; chỉ được đốt nông vì nếu đốt sâu sẽ để lại sẹo. Tuy nhiên, tổn thương này rất hay tái phát.
ThS Ban Mai, Khoa Học & Đời Sống