Khi những cơn sốt về chuột Capybara, Labubu, xé túi mù vừa mới lắng xuống thì nhiều người trẻ lại tiếp tục bắt nhịp với trào lưu mới mang tên Baby Three. Đồ chơi này ra mắt vào tháng 5/2024, gây sốt ở Việt Nam mấy tháng nay.
Con gái nhỏ của tôi đang học lớp 4 cũng rất mê đồ chơi này và xin tôi mua.
Tôi hỏi con gái tại sao lại thích đồ chơi này? Con gái trả lời: Vì nhiều bạn học ở lớp con đều có. Các bạn hay kể chuyện với nhau về những đồ chơi mới nổi và bình luận rất rôm rả.
Con khen nhà các bạn giàu vì bố mẹ các bạn mua cho các bạn nhiều con búp bê Baby Three. Con tôi cũng thích sở hữu một con búp bê Baby Three đang được yêu thích hiện nay. Con sẵn sàng dùng tiền lì xì của con để mua, không cần xin tiền mẹ. Con chỉ xin mẹ cho con lấy tiền tiết kiệm để mua.
Con còn bảo đặt mua trên sàn thương mại điện tử rẻ hơn mua ở cửa hàng đồ chơi. Học sinh tiểu học như con tôi thích là chuyện rất bình thường. Sinh viên của tôi 19-20 tuổi cũng vô cùng thích sản phẩm này. Có những em mua cả chục con với giá vài triệu đồng.
Tôi nói với con gái rằng số tiền mua một con búp bê Baby Three bằng tiền lương mẹ đi làm một ngày, bằng tiền ăn sáng một tháng của con, bằng tiền mua một hộp thực phẩm chức năng bổ sung can xi cho con nhanh tăng chiều cao như các bạn.
Sau đó, con gái tôi không xin mua nữa. Tôi rất vui vì con mình hiểu chuyện không đòi món đồ chơi đó nữa. Vài trăm nghìn mua một con búp bê mà có khi con chơi vài tháng sẽ chán, trong khi con đã có hơn chục con gấu bông các loại đặt ở phòng con rồi nên tôi thấy mua thêm búp bê Baby Three thì quá lãng phí.
Baby Three là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5/2024 dưới hình thức "blind box" (hộp bí mật). Không chỉ gây chú ý với kiểu dáng đa dạng, búp bê Baby Three còn khiến người chơi thích thú về biểu cảm đôi mắt độc lạ như mắt thường, mắt lé, mắt ướt (mắt rưng) hay mắt dora nước.
Nếu ít tiền thì càng không nên mua. Không chỉ Baby Three, nhiều xu hướng khác cũng gây ra sự hối hận. Việc liên tục chạy theo xu hướng có thể bào mòn tinh thần, khiến người tiêu dùng bị cuốn vào lối sống ảo và ít đầu tư vào giá trị lâu dài. Đặc biệt, các trào lưu rất nhanh sẽ bị thay thế bằng cái mới, đồ theo mốt dễ bị bỏ xó, gây lãng phí về tài chính và thời gian.
Bản thân Baby Three là loại đồ chơi không xấu nhưng việc đam mê mù quáng, chi số tiền lớn để sở hữu nhiều sản phẩm sẽ dẫn đến lãng phí, tiềm ẩn những tác động tiêu cực đến tâm lý của trẻ nhỏ.
Bởi vậy mỗi khi lựa chọn mua đồ chơi, phụ huynh cần cân nhắc đồ chơi an toàn về chất liệu và tác động tâm lý hay không, có quá tốn kém so với thu nhập của mình hay không. Ccác bạn trẻ cũng cần có cái nhìn thấu đáo, biết lựa chọn những sản phẩm sáng tạo, giá cả phải chăng, tránh những rủi ro có thể xảy ra.
Ngoài ra, tôi còn luôn dạy con quản lý tài chính cá nhân bằng phương pháp chia lọ (mua sắm - tiết kiệm - từ thiện). Khi con muốn mua Baby Three, tôi sẽ hỏi: "Con thích một con búp bê Baby Three, hay một món đồ con thực sự muốn?
Thay vì mua đồ chơi tốn tiền triệu này, con có thể mua thêm nhiều quyển sách hay, nhiều bộ Lego, nhiều bức tranh đính đá, làm từ thiện cho những người kém may mắn hơn con hoặc con gửi số tiền đó vào sổ tiết kiệm của con trong ngân hàng, sau này con sẽ tích lũy thêm một khoản tiền nhỏ vào tiền tiết kiệm từ tiền lì xì hàng năm của con để chi tiêu khi con đi học đại học.
Đồng tiền tiết kiệm cũng chính là đồng tiền làm ra được." Điều này giúp con học cách đưa ra quyết định tài chính thông minh, biết ưu tiên những nhu cầu thực sự quan trọng và tránh lãng phí tiền bạc vào những đồ chơi vô bổ.
Nếu phụ huynh chỉ cấm đoán con mình mua búp bê Baby Three mà không có phương pháp thuyết phục con thấu tình đạt lý, không giúp con hiểu và biết cách tự bảo vệ mình thì sẽ không thể làm con từ bỏ đam mê các đồ chơi theo trào lưu ngoài xã hội.
Con sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng bố mẹ tiếc tiền nên không mua đồ chơi đó cho con, bố mẹ không yêu con, không chiều con nên mới không mua. Cách mà tôi vẫn áp dụng với con gái mình đó là dạy con tư duy phản biện.
Mỗi khi con gái xin mua cái gì, tôi luôn dạy con tự đặt câu hỏi và tự trả lời các câu hỏi ấy: "Đồ chơi này có thực sự cần thiết phải mua không?", "Với số tiền này, con có thể mua thứ gì ý nghĩa hơn không?".
Khi con có kỹ năng biết đặt câu hỏi trước các sự việc xung quanh mình, con sẽ không bị bất cứ trào lưu gì thao túng tâm lý và không cuồng các đồ chơi theo trào lưu bên ngoài xã hội.
Vũ Thị Minh Huyền