FY700 dễ thương với màu tím. Ảnh: Clubic.
Mpio là hãng sản xuất máy nghe nhạc đứng thứ 6 trên thị trường Hàn Quốc. Sản phẩm của họ dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau và có nhiều mức dung lượng, cũng như mức giá phù hợp với nhu cầu của đại đa số người dùng. FY700 sắp có mặt tại Việt Nam là máy nghe nhạc dành cho lứa tuổi teen nên thiết kế khác hẳn với những máy nghe nhạc thông thường.
FY700 được trang bị bộ nhớ 512 MB, 1 GB, 2 GB và hỗ trợ một loạt định dạng nhạc như MP3, WMA, WMA DRM và cả file ASF. Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng bắt đài FM và ghi nội dung đài vào bộ nhớ, ghi âm.
*Máy nghe nhạc dễ sử dụng nhất
*Các 'ông lớn' trên thị trường MP3
*Máy nghe nhạc nhiều màu
FY700 khá nhẹ (29,5 gram - không kể pin) và do được thiết kế thuôn dài nên trông khá nhỏ (32,5 x 84 x 13,2 mm), chỉ nhỉnh hơn iPod Shuffle phiên bản cũ một chút. Vỏ máy được làm bằng nhựa cứng và được trang trí bằng những hình ngộ nghĩnh như gấu Pooh. Nếu không thích thì bạn có thể chọn màu đơn giản, như trắng, xám, đen, tím, da cam Nhựa vỏ máy là nhựa chống xước nên bạn có thể quăng quật chỗ nọ chỗ kia mà máy vẫn mới.
FY700 màu xanh lá cây với chân dựng. Ảnh: Mobbit.
Dưới chân máy là một chiếc nắp có thể tháo rời để cắm thiết bị vào chân có dây đeo quanh cổ, kẹp để gài vào thắt lưng hay dây đeo bằng cao su mềm, dễ uốn. Chính vì thiết kế này mà Mpio đã đoạt giải thiết kế mang tính sáng tạo năm 2006 do CES trao tặng.
Các điều khiển của máy được bố trí rất nghệ thuật: Các chế độ Play/Pause, nút chức năng (Function) và Menu nằm một hàng, chỉnh âm thanh và điều khiển trước sau bố trí thành hình tròn nhưng lại nằm lệch về phía trái. Người dùng sẽ phải làm quen với các bước điều chỉnh máy do FY700 sử dụng giao diện không giống với bất kỳ máy nghe nhạc nào trên thị trường. Chỉ tiếc là các nút bấm hơi nhỏ nên khó sử dụng.
Có thể đeo máy ở mọi nơi. Ảnh: Zdnet.
Âm nhạc trên FY700 thực sự rất thuyết phục. Âm thanh được trình diễn rõ ràng từng tiếng trong trẻo và du dương, bass chắc nhưng không dày làm bản nhạc trở nên nặng nề. Máy có 8 chế độ EQ: thông thường, pop, rock, jazz, nhạc cổ điển, hát vocal, tăng tiếng bass và tự chỉnh. Mỗi chế độ tạo ra một âm thanh mang sắc thái khác hẳn, tạo được ấn tượng tốt với người nghe khi mới thử FY700 lần đầu.
FY700 có thể ghi âm với 3 tốc độ khác nhau: 32, 48 và 64 Kb/giây. Do sử dụng công nghệ VOR (Voice Operated Recording) nên kể cả trong môi trường ồn ào, máy cũng lọc ra được âm thanh rõ. Để bắt được đài FM sóng rõ thì bạn phải cắm tai nghe vào máy. Sau khi bắt sóng, bạn có thể lưu sóng bắt được vào bộ nhớ trong máy để mỗi lần muốn nghe thì không phải dò lại.
Máy sử dụng một pin AAA với thời gian nghe nhạc tối đa là 20 giờ. Trong tháng tới, sản phẩm sẽ có mặt tại Việt Nam, giá tham khảo: 88 USD (512 MB) và 108 USD (1 GB) tại công ty Điện tử Công nghiệp (CDC) Số 8 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) và 24 Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1, TP HCM).
Thanh Vân