Bên cạnh việc bán đồ trang sức quý, máy nghe nhạc, ti vi, các bộ sưu tập tiền và các bộ phận của ôtô, trang web còn cho phép khách hàng đến thăm xin lại tài sản của họ đã bị đánh cắp mà không cần phải trả bất cứ chi phí nào. Website này chia lợi nhuận thu được với các cơ quan hành pháp - nơi cung cấp tài sản đầu vào cho trang web.
Ông Tom Fagin, Phó Chủ tịch Cục quản lý tài sản - cơ quan quản lý website này, cho biết: "Trang web được thành lập để giúp đỡ ngành cảnh sát giải phóng các phòng chứa tài sản càng nhanh càng tốt và tạo doanh thu cho họ". Đầu tháng 3, trang web đã đi vào hoạt động và có hơn 1.800 vụ giao dịch. Trong số các mặt hàng đang được bán, có một vali tiền xu đủ các loại, một màn hình và máy tính Hewlett-Packard, khoá thắt lưng hiệu Operation Desert Storm.
Cục quản lý tài sản cho biết, việc tổ chức bán đấu giá ở đây giúp ích rất nhiều cho các Cục cảnh sát trong nước, vì họ đang cảm thấy bị đè nặng với những tài sản không có người nhận trị giá hàng tỷ đôla mỗi năm.
Cơ sở hạ tầng đấu giá của PropertyRoom do Công ty FairMarket quản lý. Công ty này hiện đang điều hành các dịch vụ bán đấu giá ở nhiều website lớn như Lycos Internet và MSN của Microsoft. Đến nay, đã có 12 cơ quan hành pháp ở bang California đăng ký trang web. Cục quản lý tài sản hy vọng con số này sẽ tăng lên 120 trong năm tới.
(Theo CNN).