Trong cuộc họp báo ngày 21/10, phát ngôn viên Điện Kremlin Nga Dmitry Peskov tuyên bố các cơ quan ngoại giao Nga "sẽ làm mọi điều có thể" để bảo vệ quyền lợi của công dân Artem Uss, người bị bắt tại sân bay Malpensa ở Milan, Italy tuần này theo yêu cầu của Mỹ.
"Chúng tôi kiên quyết phản đối và lên án các vụ bắt công dân Nga kiểu này", ông Peskov nói. "Các cơ quan đại diện ngoại giao Nga tất nhiên sẽ tham gia bảo vệ lợi ích của công dân".
Phát ngôn viên Điện Kremlin chưa công bố chi tiết các biện pháp bảo hộ công dân đối với Artem Uss, con trai của Thống đốc vùng Krasnoyarsk Aleksandr Uss.

Artem Uss, con trái thống đốc vùng Krasnoyarsk của Nga. Ảnh: Jour Control.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/10 cáo buộc hàng chục người, trong đó có 5 công dân Nga, vì "âm mưu xuất khẩu trái phép các công nghệ quân sự sang Nga".
Cơ quan này cho biết một trong số các công nghệ nói trên "được phát hiện trên chiến trường Ukraine", ngoài ra còn có "một công nghệ phổ biến vũ khí hạt nhân bị chặn trước khi tới Nga".
Giới chức Mỹ cũng cho biết 5 công dân Nga và hai công ty môi giới dầu mỏ tại Venezuela bị cáo buộc "tham gia âm mưu né lệnh trừng phạt toàn cầu và rửa tiền". Một trong số 5 công dân Nga bị bắt ngày 17/10 tại Đức theo yêu cầu của Mỹ.
Artem Uss bị cáo buộc mua các linh kiện điện tử của Mỹ nhằm trang bị cho máy bay, radar và tên lửa, sau đó bán lại chúng cho công ty vũ khí Nga để né lệnh trừng phạt.
Giới chức Mỹ cũng cho rằng mạng lưới với sự tham gia của 5 công dân Nga "đã buôn lậu hàng triệu thùng dầu và rửa hàng chục triệu USD" cho các thực thể bị nước này trừng phạt.
Thống đốc Aleksandr Uss cáo buộc vụ bắt con trai ông mang động cơ chính trị. Vụ bắt diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đang đàm phán về đợt trao đổi tù nhân, có thể bao gồm vận động viên bóng rổ Mỹ Brittney Griner bị Nga kết án 9 năm tù vì tội danh liên quan đến ma túy.

Vị trí vùng Krasnoyarsk của Nga (màu đỏ). Đồ họa: Wikimedia.
Nguyễn Tiến (Theo TASS, AFP)