Trả lời:
Nếu có những biến đổi đáng ngờ ở nốt ruồi trên mặt (dù mới hay đã xuất hiện từ lâu), bạn cần được bác sĩ da liễu khám để xác định đó có phải là nốt ruồi ác tính hay không và có cách xử trí thích hợp.
Nốt ruồi có thể biến thành u sắc tố (melanome) nếu trở nên không cân xứng, bờ nham nhở, màu sắc biến đổi, to ra và có chiều hướng tiến triển.
Việc cắt bỏ một nốt ruồi nghi là phát triển ác tính thường không phức tạp. Chỉ cần gây tê tại chỗ và cắt bằng dao mổ, sau đó khâu 1- 2 mũi ngoài da. Tất cả chỉ kéo dài tối đa 15 phút. Để tránh sẹo xấu, bác sĩ da liễu phải phối hợp với bác sĩ thẩm mỹ khi thực hiện. Có trường hợp phải ghép da. Sau khi mổ, cần băng vết thương để sẹo không bị cọ xát và nhất là để tránh ánh nắng.
Nhất thiết phải xét nghiệm nốt ruồi đã cắt bỏ để xem có tế bào ác tính hay không. Nếu xác định là u hắc tố thì bác sĩ có thể phải nạo vét sâu hơn để lấy hết các tế bào không bình thường. Nếu chỉ nghi ngờ, cần làm sinh thiết trước khi can thiệp. Các tế bào ác tính có thể xuất hiện trở lại, vì vậy bệnh nhân phải được theo dõi định kỳ 3 tháng một lần, sau đó là 6 tháng rồi mỗi năm một lần. Có thể sẽ phải theo dõi suốt đời. Các bác sĩ sẽ kiểm tra da bệnh nhân từ đầu đến chân, có khi phải dùng cả kính lúp để quan sát.
Khả năng lành sẹo phụ thuộc vào tình trạng cơ thể của mỗi cá nhân như yếu tố di truyền, tuổi tác... Những người có da nhạy cảm, nốt ruồi nằm ở vùng dễ bị co kéo như ngực, lưng thường có sẹo xấu dạng quá sản (đầy, cứng, nổi rõ và ngứa) sau vài tuần, hoặc sẹo lồi rất cứng, ngứa. Có thể điều trị 2 loại sẹo này bằng cách dùng kem có chất corticoid hoặc dùng tia lazer (sẹo lồi).
BS Đào Xuân Dũng, SK&ĐS