Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng, từ ngày 18/6 nắng nóng xuất hiện ở đồng bằng, đến 21/6 mở rộng ra toàn miền Bắc. Lúc 14h chiều 28/6, nhiệt độ Hà Nội và 17 tỉnh thành miền Bắc là 36-38. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) là 23.
Cơ quan khí tượng dự báo, ngày mai 29/6 vùng thấp nóng tiếp tục hoạt động mạnh, nền nhiệt cao nhất ở miền Bắc 36-38 độ C. Từ tối và đêm 30/6, rãnh mây giông từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, gây mưa giông ở Bắc Bộ và duy trì đến cuối tuần.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội từ thứ hai đến thứ tư trong khoảng 28-37, thứ năm 2/5 giảm còn 27-33 và duy trì đến hết tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa thứ sáu nhiệt độ cao nhất giảm còn 21.
Từ đầu tháng 6, miền Trung trải qua 26/28 ngày nắng nóng trên diện rộng và dự báo duy trì đến 3/7. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 37-40; từ Quảng Trị đến Phú Yên 35-37 độ và từ Khánh Hòa đến Bình Thuận 33-35.
Nam Bộ và Tây Nguyên gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh nên tuần tới vẫn có mưa vừa (16-50 mm trong 24 giờ), có nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ). Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 33, Tây Nguyên 32.
Hè năm nay miền Bắc đã trải qua đợt nắng nóng 15 ngày (30/5-13/6) - dài nhất trong 27 năm qua. Dự báo sang tháng 7, miền Bắc còn xảy ra nắng nóng nhưng không quá gay gắt vì trời bắt đầu mưa nhiều.