Thứ tư, 17/4/2024
Thứ tư, 24/6/2020, 17:10 (GMT+7)

Người dân đổ về hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Hà TĩnhNắng nóng hơn 40 độ C, nhiều người dân đổ lên hồ Kẻ Gỗ ở huyện Cẩm Xuyên ngâm mình dưới dòng nước mát.

Hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, gồm một đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3 nước. Đây cũng là một trong những hồ đập lớn nhất nước. 

Từ giữa tháng 5 đến nay, hồ trở thành nơi giải nhiệt của người dân địa phương trong những ngày nắng nóng.

17h mỗi ngày, hàng chục người dân ở các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch mang theo áo phao tới hồ Kẻ Gỗ tắm. 

Các em bé được bố mẹ sắm áo phao, chở xe máy đến hồ. "Chiều nào gia đình em cũng tới hồ tắm, nước ở đây trong xanh và mát. Em luôn được người thân dặn phải ở phía trong bờ, không dám ra ngoài sâu", Nguyễn Văn Hiếu, 8 tuổi, ngụ xã Cẩm Mỹ cho biết.

Một số thanh niên đi xe máy đến hồ, khi tắm không mang áo phao.

Hồ Kẻ Gỗ có bờ xi măng thoải xuống. Ngoài tắm, nhiều người còn ngồi trên bờ hóng mát. 

Lúc 17h30 ngày 23/6, khoảng 50 người gồm đàn ông, phụ nữ trung niên, thanh niên, trẻ em... tập trung theo từng nhóm tắm hồ.

Mọi người thường tắm ở khu vực gần bờ, hoặc cách bờ khoảng 3 đến 5 m. Nước trong vòng bán kính này sâu từ 50 cm đến hơn 100 cm.

Hơn 18h, mặt trời chưa tắt, hàng chục người vẫn ngâm mình dưới nước, chưa muốn về nhà.

Từ 22/6 đến nay, Hà Tĩnh thường nắng nóng 40 độ C, nhiều huyện miền núi như Hương Khê, Hương Sơn hơn 40 độ.

Nhiều thiếu niên đưa cả những tấm gỗ lớn xuống hồ để tập bơi.

Bé gái hơn 3 tuổi mang áo phao tập bơi gần bờ, có sự giám sát của bố mẹ.

Một số thiếu niên đi theo cặp, phối hợp chơi trò nhào lộn dưới nước. 

Nhiều em khác dùng gậy dài khoảng 4 m, lấy đà bật người xuống hồ để thử cảm giác mạnh.

Dù nhà chức trách khuyến cáo không được bơi lội tại hồ Kẻ Gỗ, nhiều người vẫn chưa tuân thủ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng nắng nóng cao điểm ở miền Trung do tác động kép của vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn, sẽ còn kéo dài đến cuối tuần. Nền nhiệt ban ngày từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ.

Video người dân tắm hồ Kẻ Gỗ
 
 

Người dân tắm hồ Kẻ Gỗ.

Đức Hùng