Trả lời:
Vaccine dại tiêm cho chó, mèo giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh dại trên vật nuôi. Song, hiệu quả miễn dịch ở động vật sau khi tiêm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng vaccine, kỹ thuật tiêm, thời điểm tiêm, tiêm có đúng phác đồ hay có nhắc lại mỗi năm hay không.
Bộ Y tế khuyến cáo mọi người cần tiêm phòng dại càng sớm càng tốt. Trường hợp bạn bị con vật cắn chảy máu, trước tiên cần rửa kỹ vết thương bằng nước sạch dưới vòi nước và xà phòng, liên tục trong 15 phút. Kế đến, tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 45 - 70% hoặc cồn i-ốt để làm giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn, sau đó tiêm chủng.
Bạn không nên khâu hay băng kín vết thương. Việc này có thể khiến virus dại đi vào cơ thể nhanh hơn, gây nhiễm trùng nặng.

Mèo cắn, cào cũng có thể lây truyền virus dại, cần chủng ngừa. Ảnh minh họa: Vecteezy
Bạn cũng cần theo dõi sức khỏe con mèo, nếu trong vòng 10 ngày sau cắn con vật vẫn khỏe mạnh, bình thường, bác sĩ có thể dừng chủng ngừa mũi dại tiếp theo tùy theo tình trạng vết thương. Trường hợp con vật không mắc bệnh dại, tiêm vaccine cũng giúp bạn có kháng thể phòng bệnh. Trường hợp bạn tiếp tục bị cào, cắn, chỉ cần tiêm thêm 2 mũi mà không cần tiêm huyết thanh với điều kiện trước đó đã chủng ngừa.
Ngoài ra, vết thương mèo cắn chảy máu có thể khiến trực khuẩn uốn ván xâm nhập và gây bệnh, nguy cơ tử vong từ 25-90%. Vì vậy, bạn có thể được chỉ định chủng ngừa uốn ván cùng dại.
Dại là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người qua các vết cắn, cào, liếm... do virus dại gây nên. Bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% với các triệu chứng như đau đầu, sốt, mệt mỏi, giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi, hạ huyết áp, liệt cơ hô hấp. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh dại, tiêm vaccine là cách phòng ngừa hiệu quả nhất.
Việt Nam có hai loại vaccine dại gồm Verorab (Pháp) và Abhayrab (Ấn Độ), tiêm bắp hoặc tiêm trong da. Phác đồ tiêm gồm 5 mũi vào các ngày 0, 3, 7, 14, 28.
Người chưa bị cào, cắn hoặc có nguy cơ cao phơi nhiễm bệnh dại, như: thường xuyên tiếp xúc động vật có thể tiêm dự phòng với phác đồ 3 mũi vào ngày 0, 7, 21 hoặc 28. Nếu bị cào, cắn chỉ cần tiêm thêm hai mũi vaccine và không cần tiêm huyết thanh dù có vết thương nặng.
Bác sĩ Bùi Thanh Phong
Quản lý Y khoa vùng 3 - Hồ Chí Minh, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn vaccine để bác sĩ trả lời tại đây.